WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tại Trung Đông và Bắc Phi

WB hạ dự báo tăng trưởng năm 2014 ở các nước Trung Đông và Bắc Phi xuống 1,9%, thấp hơn so với con số được đưa ra hồi tháng Một là 2,8%.
WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tại Trung Đông và Bắc Phi ảnh 1Tầu container lớn nhất thế giới Edith Maersk mang cờ Đan Mạch đi qua kênh đào Suez, khu vực cảng Ismalia (Ai Cập) ngày 5/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới," Ngân hàng Thế giới (WB) ước đoán kinh tế Ai Cập tăng trưởng chậm hơn so với mức kỳ vọng của nước này và đây cũng là xu hướng chung của tất cả các nước đang phát triển.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, WB điều chỉnh hạ dự báo nhịp độ tăng trưởng của các nước đang phát triển xuống 4,8% năm 2014, so với mức ước tăng 5,5% đưa ra hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, Trung Đông và Bắc Phi (MENA) là một trong những khu vực kinh tế hoạt động kém hiệu quả nhất.

WB hạ dự báo tăng trưởng năm 2014 ở các nước MENA xuống 1,9%, thấp hơn so với con số được đưa ra hồi tháng Một là 2,8%. WB cảnh báo tình trạng này sẽ ảnh hưởng lớn tới công cuộc kiến tạo việc làm.

WB lưu ý "hoạt động kinh tế đã ổn định tại các quốc gia nhập khẩu dầu; kim ngạch xuất khẩu của một số nền kinh tế Địa Trung Hải sẽ có bước phát triển mới, nhờ sự phục hồi của Khu vực sử dụng đồng euro."

WB điều chỉnh dự báo về tăng trưởng của kinh tế Ai Cập năm 2014 xuống 2,6% nhưng vẫn giữ nguyên dự báo về nhịp độ tăng GDP của Tunisia ở mức 3,3%.

WB đánh giá hoạt động công nghiệp ở Ai Cập đang phục hồi, với sự hỗ trợ của một loạt yếu tố: sản xuất chế biến và khai thác dầu tăng, cùng kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ đã phát huy tác dụng.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Ai Cập năm nay sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng 2,7%.

Các dự báo trên của WB và IMF đều thấp hơn mức ước tính của Chính phủ Ai Cập mà đã dự kiến nền kinh tế nước này tăng trưởng 3,5-4% trong tài khóa 2013-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục