Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên cho Ai Cập

Liên minh châu Phi đã quyết định khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập, hơn một tuần sau khi tân Tổng thống của nước này Abdel Fattah el-Sisi tuyên thệ nhậm chức.
Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên cho Ai Cập ảnh 1Tân Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-châu Phi, ngày 17/6, Liên minh châu Phi (AU) đã quyết định khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập, hơn một tuần sau khi tân Tổng thống của nước này Abdel Fattah el-Sisi tuyên thệ nhậm chức.

Quyết định nói trên được đưa ra tại cuộc họp của 15 nước thành viên Hội đồng Hòa bình và An ninh (PSC) thuộc AU được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Theo đó, Ai Cập sẽ được quyền tham gia các cuộc họp của PSC và Hội nghị thượng đỉnh AU dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại Guinea.

Việc khôi phục tư cách thành viên cho Ai Cập diễn ra khá sớm so với lịch trình.

Vào tháng Tư vừa qua, Chủ tịch AU Nkosazana Dlamini-Zuma từng tuyên bố quốc gia Bắc Phi này sẽ chỉ được khôi phục tư cách thành viên sau khi hoàn tất lộ trình chuyển tiếp chính trị.

Trong khi đó, hiện thời gian tổ chức cuộc bầu cử quốc hội, giai đoạn ba và là giai đoạn cuối cùng của lộ trình này, vẫn chưa được ấn định.

Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra tuyên bố hoan nghênh động thái của PSC và cho rằng quyết định này "phản ánh sự tôn trọng của AU đối với nguyện vọng của người dân Ai Cập" thể hiện qua cuộc cách mạng ngày 30/6/2013 và việc hoàn tất hai giai đoạn đầu tiên trong lộ trình chuyển tiếp chính trị gồm cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới và cuộc bầu cử tổng thống.

Trước đó, chỉ vài ngày sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của Tổng thống dân bầu Mohamed Morsi, PSC đã đình chỉ tư cách thành viên AU của Ai Cập cho tới khi trật tự hiến pháp được khôi phục.

Cũng trong ngày 17/6, PSC đã quyết định khôi phục tư cách thành viên AU của Guinea Bissau sau khi nước này đã tổ chức bầu cử thổng thống vào tháng Năm vừa qua, đưa cựu Bộ trưởng Tài chính Jose Mario Vaz lên nắm quyền tại quốc gia Tây Phi này hai năm sau khi nổ ra đảo chính quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục