Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines

Ngay sau khi đắc cử, Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động chiến địch mạnh tay đàn án tội phạm ma túy. Kết quả là vô khối kẻ đã bị bắn chết vì chính sách mới.

Gần 60.000 tội phạm buôn bán ma túy ở Philippines đã đầu hàng cảnh sát sau khi Tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte tuyên bố một đạo luật nghiêm khắc cho phép bắn chết những kẻ buôn bán chất cấm. (Nguồn: Dailymail)
Gần 60.000 tội phạm buôn bán ma túy ở Philippines đã đầu hàng cảnh sát sau khi Tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte tuyên bố một đạo luật nghiêm khắc cho phép bắn chết những kẻ buôn bán chất cấm. (Nguồn: Dailymail)
Được goi là 'Người trừng phạt,' Tổng thống Rodrigo Duterte từng nói trước công chúng rằng 'những tên tội phạm này đang hủy hoại các con bạn,' đừng tiếp tay cho chúng vì ông sẵn sàng xử tội bất kỳ ai, kể cả đó là cảnh sát. Thư ký truyền thông của Tổng thống Martin Andana cho biết gần 60.000 tội phạm về ma túy đã đầu hàng cảnh sát sau khi chính quyền mới bắt đầu chiến dịch chống lại tệ nạn này. (Nguồn: Dailymail)
Được goi là 'Người trừng phạt,' Tổng thống Rodrigo Duterte từng nói trước công chúng rằng 'những tên tội phạm này đang hủy hoại các con bạn,' đừng tiếp tay cho chúng vì ông sẵn sàng xử tội bất kỳ ai, kể cả đó là cảnh sát. Thư ký truyền thông của Tổng thống Martin Andana cho biết gần 60.000 tội phạm về ma túy đã đầu hàng cảnh sát sau khi chính quyền mới bắt đầu chiến dịch chống lại tệ nạn này. (Nguồn: Dailymail)
Các phạm nhân ma túy bị nhốt trong tù. (Nguôn: Dailymail)
Các phạm nhân ma túy bị nhốt trong tù. (Nguôn: Dailymail)
Một tên tội phạm bị người dân trừng phạt bằng cách dán băng dính quanh đầu. (Nguồn: Dailymail)
Một tên tội phạm bị người dân trừng phạt bằng cách dán băng dính quanh đầu. (Nguồn: Dailymail)
Cảnh sát xác nhận đã tiêu diệt khoảng 110 tên tội phạm ma túy từ sau chiến dịch của tân Tổng thống Philippines. (Nguồn: Dailymail)
Cảnh sát xác nhận đã tiêu diệt khoảng 110 tên tội phạm ma túy từ sau chiến dịch của tân Tổng thống Philippines. (Nguồn: Dailymail)
Ít nhất 43.000 nghi phạm buôn bán ma túy đã bị bắt và 300kg shabu, một loại ma túy gaya nghiện mạnh, đã bị thu giữ. Tổng thống Duterte còn thề rằng sẽ vứt xác của các tội phạm xuống vịnh Manila để nuôi cá. (Nguồn: Dailymail)
Ít nhất 43.000 nghi phạm buôn bán ma túy đã bị bắt và 300kg shabu, một loại ma túy gaya nghiện mạnh, đã bị thu giữ. Tổng thống Duterte còn thề rằng sẽ vứt xác của các tội phạm xuống vịnh Manila để nuôi cá. (Nguồn: Dailymail)
Một tên tội phạm bị trừng phạt, trên mặt dán đầy băng dính và có tấm biển phủ trên với dòng chữ 'Tôi là người trừng phạt.'(Nguồn: Dailymail)
Một tên tội phạm bị trừng phạt, trên mặt dán đầy băng dính và có tấm biển phủ trên với dòng chữ 'Tôi là người trừng phạt.'(Nguồn: Dailymail)
Tổng thống Duterte khẳng định đây là chiến dịch toàn quốc của chính phủ nhằm chống lại tội phạm ma túy. (Nguồn: Dailymail)
Tổng thống Duterte khẳng định đây là chiến dịch toàn quốc của chính phủ nhằm chống lại tội phạm ma túy. (Nguồn: Dailymail)
Thời gian gần đây, nhiều hình ảnh về cảnh tượng thi thể các nghi phạm ma túy bị giết hại đi kèm với tấm biển 'Tôi là Người trừng phạt' lan truyền rộng rãi, cùng với đó là chiến dịch mở rộng của cảnh sát. Nhiều thi thể được xác nhận không phải do cảnh sát ra tay đang làm cho các nhà nhân quyền lo ngại rằng chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. (Nguồn: Dailymail)
Thời gian gần đây, nhiều hình ảnh về cảnh tượng thi thể các nghi phạm ma túy bị giết hại đi kèm với tấm biển 'Tôi là Người trừng phạt' lan truyền rộng rãi, cùng với đó là chiến dịch mở rộng của cảnh sát. Nhiều thi thể được xác nhận không phải do cảnh sát ra tay đang làm cho các nhà nhân quyền lo ngại rằng chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. (Nguồn: Dailymail)
Các tội pham ma túy sau khi tự nguyện đầu hàng. (nguồn: Dailymail)
Các tội pham ma túy sau khi tự nguyện đầu hàng. (nguồn: Dailymail)
Thi thể các tội phạm bị tiêu diệt. (Nguồn: Dailymail)
Thi thể các tội phạm bị tiêu diệt. (Nguồn: Dailymail)
Một nghi phạm do quá sợ hãi mà leo lên cột điện, các nhân viên cứu hộ đang thuyết phục hắn leo xuống. (Nguồn: Dailymail)
Một nghi phạm do quá sợ hãi mà leo lên cột điện, các nhân viên cứu hộ đang thuyết phục hắn leo xuống. (Nguồn: Dailymail)
Tên tội phạm đã bị bắt sau nhiều giờ đứng trên cột điện. (Nguồn: Dailymail)
Tên tội phạm đã bị bắt sau nhiều giờ đứng trên cột điện. (Nguồn: Dailymail)
Hiện trường một vụ tiêu diệt. (Nguồn: Dailymail)
Hiện trường một vụ tiêu diệt. (Nguồn: Dailymail)
Thi thể một tên tội phạm. (Nguồn: Dailymail)
Thi thể một tên tội phạm. (Nguồn: Dailymail)
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (Nguồn: Dailymail)
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (Nguồn: Dailymail)
Nhà nhân quyền Jose Manuel Diokno cảnh báo chiến dịch của Tổng thống Duterte đang châm ngòi cho một làn sóng bạo lực vượt ra ngoài tầm kiểm soát và tạo ra một cuộc gia không có xét xử. (Nguồn: Dailymail)
Nhà nhân quyền Jose Manuel Diokno cảnh báo chiến dịch của Tổng thống Duterte đang châm ngòi cho một làn sóng bạo lực vượt ra ngoài tầm kiểm soát và tạo ra một cuộc gia không có xét xử. (Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
Một tội phạm ma túy giơ tay đọc lời thề sau khi tự nguyện đầu thú. (Nguồn: Dailymail)
Một tội phạm ma túy giơ tay đọc lời thề sau khi tự nguyện đầu thú. (Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
Các mẫu xét nghiệm ở Manila. (Nguồn: Dailymail)
Các mẫu xét nghiệm ở Manila. (Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
Các mẫu nước tiểu của nghi phạm trong chiến dịch truy quét. (Nguồn: Dailymail)
Các mẫu nước tiểu của nghi phạm trong chiến dịch truy quét. (Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
(Nguồn: Dailymail)
Một tội phạm ma túy đeo vòng tay cổ vũ chiến dịch của Tổng thống Duterte đọc lời thề sau khi đầu thú ở Manila. (Nguồn: Dailymail)
Một tội phạm ma túy đeo vòng tay cổ vũ chiến dịch của Tổng thống Duterte đọc lời thề sau khi đầu thú ở Manila. (Nguồn: Dailymail)

Ngay sau khi đắc cử, Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động chiến địch mạnh tay đàn án tội phạm ma túy.

Ông kêu gọi cảnh sát tiến hành nhiều cuộc tập kích và người dân có quyền bắn bất kỳ ai sử dụng và buôn bán ma túy.

Khoảng 300 người đã chết trong vòng 1 tháng tiến hành chiến dịch truy quét và con số thương vong sẽ còn cao hơn nữa trong thời gian tới.

Theo thư ký truyền thông của Tổng tống là ông Martin Andanar, 60.000 kẻ buôn bán ma túy đã ra tự thú.

Nhiều thi thể bị sát hại ngay trên phố trong cuộc chiến đẫm máu này. Có thi thể bị buộc tay chân, có thi thể bị cuốn băng dính kín mặt.

Trong chiến dịch này, không ít người vợ hay người thân của những kẻ bị tình nghi phải ôm cái xác đầy máu của họ ở trên phố. Những con người này đã bị  giết mà không hề thông qua xét xử hay giam giữ.

Dưới đây là một số hình ảnh kinh khủng từ cuộc chiến chống ma túy của Philippines.

Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines ảnh 1Hai người phụ nữ đau khổ khóc lóc bên xác một nạn nhân. Nhân vật này đã bị những kẻ tấn công có vũ trang bắn gục khi đang đi trên đường vào ngày 23/7 ở Manila. Nạn nhân được cho là phạm tội bán lẻ ma túy, song vợ của nạn nhân khẳng định rằng chồng chị chỉ là một tài xế xích lô. (Nguồn: Dailymail)
Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines ảnh 2Một nạn nhân nằm trên vũng máu, với tay chân bị trói chặt. (Nguồn: Daily Mail)
Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines ảnh 3Cảnh sát kiểm tra hiện trường một vụ đấu súng giữa tay buôn ma túy với cảnh sát trong ngày 22/7. (Nguồn: Dailymail)
Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines ảnh 4Một người phụ nữ ôm chặt xác chồng, sau khi những kẻ tấn công có vũ trang đi xe máy bắn chết anh này trên một tuyến đường lớn vào ngày 23/7. (Nguồn: Dailymail)
Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines ảnh 5Một người phụ nữ ôm chặt xác chồng, sau khi những kẻ tấn công có vũ trang đi xe máy bắn chết anh này trên một tuyến đường lớn vào ngày 23/7. (Nguồn: Dailymail)
Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines ảnh 6Vận chuyển thi thể của một người bị cáo buộc buôn bán ma túy, và bị hành quyết, vào một nhà tang lễ trong ngày 27/7. (Nguồn: Dailymail)
Xác người la liệt sau chiến dịch chống ma túy ở Philippines ảnh 7Một phụ nữ người Philippines bật khóc khi thấy xác của chồng mình bên cạnh một tấm biển có ghi 'Tôi là kẻ bán ma túy.' Người đàn ông đã bị bắn chết bởi một tay súng chưa được xác định ở thành phố Pasay, phía nam Manila, Philippines. (Nguồn: Dailymail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục