100 phi công dự giải dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng

Giải đấu diễn ra tại Lai Châu từ ngày 14-16/4 với sự tham gia của 100 phi công trong nước và quốc tế, xuất phát ở bản Sì Thâu Chải và hạ cánh tại sân vận động thị trấn Tam Đường.
100 phi công dự giải dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Lai Châu năm 2022 với chủ đề "Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ," sáng 14/4, tại bản Sì Thâu Chải, huyện Tam Đường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng lần thứ 3.

Phát biểu khai mạc, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh việc tổ chức Giải dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng lần thứ 3 là minh chứng khẳng định bước phát triển của phong trào thể dục, thể thao trong tỉnh, góp phần xây dựng Lai Châu thành điểm bay dù lượn quốc gia. Đồng thời, giải đấu còn là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu tới du khách trong và ngoài nước. Qua đó góp phần mời gọi các nhà đầu tư, xây dựng Lai Châu trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn, tạo đòn bẩy cho sự phát triển du lịch của tỉnh.

Với tinh thần "Thể thao-đoàn kết-trung thực-cao thượng-tiến bộ," Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu mong muốn các phi công mang hết nhiệt tình và tài năng thi đấu để giành được kết quả cao nhất.

[Bình Thuận: Du khách đổ về Hòn Hồng trải nghiệm bay dù lượn mạo hiểm]

Đây là lần thứ 3 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Giải dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng. Giải đấu diễn ra từ ngày 14-16/4 với sự tham gia của 100 phi công trong nước và quốc tế. Tham gia giải đấu, các phi công thi đấu ở hai nội dung là đường trường và hạ cánh chính xác.

Theo lộ trình, các phi công sẽ xuất phát ở bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu - cao 1.400m so với mặt nước biển) và hạ cánh tại sân vận động thị trấn Tam Đường.

Dù lượn là môn thể thao mạo hiểm nhưng được rất nhiều người yêu thích bởi sự khám phá, trải nghiệm và thử thách bản thân, là môn biến giấc mơ bay lượn trên bầu trời của con người thành hiện thực.

Giải đấu là cơ hội để các phi công dù lượn được giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn dù lượn ở Việt Nam và tăng cường hội nhập với khu vực Đông Nam Á và thế giới về các hoạt động thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quả bóng World Cup 2026 Trionda có gì đặc biệt?

Quả bóng World Cup 2026 Trionda có gì đặc biệt?

Quả bóng World Cup 2026 có tên Trionda, bề mặt được tạo kết cấu bằng các rãnh sâu cùng biểu tượng lá phong, đại bàng xanh và ngôi sao, đại diện cho ba nước chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Jordan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cả Jordan sống trong giấc mơ lịch sử

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và bất ổn khu vực kéo dài, thành công của đội tuyển Al-Nashama đã trở thành nguồn cảm hứng hiếm hoi, mang lại niềm tự hào, sự đoàn kết và hy vọng cho cả quốc gia.

Quốc kỳ của tuyển Anh, nền trắng chữ thập đỏ - treo giữa dây cờ các quốc gia tham dự World Cup 2026. Không khí mùa bóng lan vào cả những nơi không có màn hình. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

World Cup 2026: Chiến thuật “tủ” của "Tam Sư"

Nhằm duy trì nhịp độ thi đấu cho toàn bộ đội hình trong quãng nghỉ giữa các trận vòng bảng, đội tuyển Anh xác nhận đang lên kế hoạch tổ chức một trận giao hữu kín tại Kansas City vào ngày 19/6.