100 triệu người nông thôn Trung Quốc sẽ là dân thành thị

Theo Quy hoạch mô hình đô thị hóa mới của Trung Quốc, hơn 100 triệu người dân nông thôn nước này sẽ chính thức trở thành cư dân thành thị.

Trung Quốc ngày 16/3 đã công bố Quy hoạch mô hình đô thị hóa mới giai đoạn 2014-2020, theo đó hơn 100 triệu người dân nông thôn nước này sẽ chính thức trở thành cư dân thành thị.

Được xây dựng kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 hồi năm ngoái với mục đích nâng cao mức sống của người dân lên ngang với các nước phát triển, Quy hoạch mô hình đô thị hóa mới được xem là nhằm cải thiện đáng kể những vấn đề như mở rộng lợi ích xã hội, giao thông công cộng và xử lý chất lượng không khí - vấn đề đang gây lên bức xúc lớn trong xã hội Trung Quốc hiện nay.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 sẽ có 60% dân số Trung Quốc sống ở thành thị, trong đó 45% có hộ khẩu là cư dân thành thị so với gần 53% và hơn 35% của năm 2012. Tỷ lệ này cho phép 100 triệu lao động nông thôn làm việc ở thành phố sẽ được nhập hộ khẩu thành phố, đem lại cho họ nhiều lợi ích xã hội như giáo dục hay chăm sóc sức khỏe, đồng thời cũng thu hẹp số người thành thị không có hộ khẩu.

Các nhà phân tích cho rằng Quy hoạch mô hình đô thị hóa mới của Trung Quốc là một chính sách chiến lược và sẽ là động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế này phát triển. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng quy hoạch mới đòi hỏi đầu tư lớn cho hệ thống hạ tầng cơ sở, hệ thống dịch vụ công cộng và nhà ở xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục