121 vận động viên dự giải vô địch cử tạ quốc gia

Giải vô địch cử tạ quốc gia 2013 có có 121 vận động viên gồm 55 nữ, 66 nam đến từ 19 tỉnh thành phố trong cả nước tham gia.
Ngày 17/9, giải vô địch cử tạ quốc gia 2013 đã khai mạc tại Khu liên hợp thể thao, thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Duy Linh, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, giải vô địch cử tạ năm nay có số lượng vận động viên tương đối đồng đều về chất lượng, hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều gương mặt triển vọng tham gia thi đấu quốc tế trong thời gian tới.

Tham gia giải có 121 vận động viên gồm 55 nữ, 66 nam đến từ 19 tỉnh thành phố trong cả nước như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Sóc Trăng...

Các vận động viên lần lượt thi đấu ở hai nội dung cử đẩy và cử giật; trong đó các nữ vận động viên cân nặng 48kg và 53kg sẽ tranh tài ở các mức tạ từ 50kg đến trên 90kg. Bên cạnh đó, các vận động viên nam cũng tranh tài ở các mức tạ từ 56kg đến trên 100kg.

Mỗi vận động viên sẽ được ba lần thử sức mình trên võ đài và trong ba lần nâng tạ, mức nâng tạ cao nhất sẽ là căn cứ để tính thành tích của từng vận động viên trong từng nội dung thi đấu.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, nhiều bộ huy chương đã được trao cho các vận động viên nữ. Ở nội dung 48kg nữ cử đẩy vả cử giật, huy chương vàng, bạc, đồng lần lượt về các lực sỹ: Phạm Thùy Dung (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hằng Nga (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu (Hải Phòng)...

Giải sẽ kết thúc vào ngày 20/9./.

Thu Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục