16 "điểm đen" về tai nạn giao thông tại TP.HCM

Qua khảo sát, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được 16 điểm đen và 18 tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát sơ bộ của cácngành liên quan trong thời gian vừa qua đã xác định được 16 điểm đen và 18 tuyếnđường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, có một số điểm đen được xác định nằm ở các tuyến đường ngay trongtrung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Ngô VănNăm đến Công trường Mê Linh; đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ đường An Dương Vươngđến Vòng xoay Cộng Hòa đều thuộc quận 1; đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ số nhà300A đến số nhà 322A, quận 4.

Các tuyến đường thường xuyên xảy ra tại nạn chủ yếu có tuyến Quốc lộ 1A, Xa lộHà Nội thuộc quận 9, Thủ Đức; Võ Văn Kiệt, quận 5; đường dẫn cao tốc Thành phốHồ Chí Minh-Trung Lương, quận Bình Tân; đường Hòa Bình, quận Tân Phú; Tỉnh lộ10, Quốc lộ 50 thuộc huyện Bình Chánh…

Theo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, các điểm đen trên được xácđịnh căn cứ theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải ban hành về việc xác địnhvà xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đangkhai thác.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất hiện các điểm đen và thường xuyên xảy ra tainạn giao thông là các đối tượng điều kiển phương tiện lưu thông không đúng phầnđường, đi ngược chiều, say rượu bia, thiếu quan sát, đổi hướng sai quy định, viphạm tốc độ, lưu thông vào đường cụt gây tai nạn.

Để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông tại các điểm đen, Sở Giao thông Vậntải Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lắp đặt các biển báo “đoạn đường thườngxuyên xảy ra tai nạn,” giảm tốc độ, báo hiệu đường cong nguy hiểm; nghiên cứulắp đặt giải phân cách bêtông, sơn kẻ vạch trên đường...

Sở cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, xử lýnghiêm các hành vi vi phạm giao thông tại các vị trí điểm đen, thường xuyên xảyra tai nạn./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục