240 người thương vong trong một loạt vụ đánh bom

Ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad và thành phố Mosul của Iraq.
Ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom ngày 10/8 tại thủ đô Baghdad và thành phố Mosul của Iraq.

Theo cảnh sát, hai xe tải chở bom phát nổ tại làng Khaznah ở Mosul lúc rạng sáng làm 25 người thiệt mạng và 138 người bị thương, 35 ngôi nhà bị phá huỷ. Tại thủ đô Baghdad cũng xảy ra hai vụ đánh bom nhằm vào các công nhân xây dựng làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 82 người bị thương.

Theo Bộ Nội vụ Iraq, quả bom thứ nhất giấu trong một vỏ bao ximăng đã phát nổ tại khu vực Hay al-Amel, phía Tây thủ đô, làm 7 người thiệt mạng và 46 người bị thương, trong khi vụ nổ bom tại khu vực Shurta Arba làm 10 người chết và 36 người bị thương.

Trước đó, ngày 8/8, tại Mosul cũng xảy ra một vụ đánh bom một thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiiet làm ít nhất 37 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.

Mặc dù tình trạng bạo lực ở Iraq đã có dấu hiệu giảm trong thời gian qua, song các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường vẫn xảy ra thường xuyên ở Baghdad và Mosul, nơi được coi là sào huyệt cuối cùng của lực lượng Al-Qaeda ở các đô thị Iraq./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục