3 cá nhân của PeaceTrees VN nhận kỷ niệm chương

3 cá nhân của tổ chức PeaceTrees Vietnam đã được trao Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" ngày 7/9, tại Hà Nội.
Ngày 7/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" tặng 3 cá nhân của tổ chức PeaceTrees Vietnam (Cây Hòa bình Việt Nam).

3 cá nhân nhận kỷ niệm chương gồm bà Rae Cheney, người sáng lập ra tổ chức PeaceTrees Vietnam; bà Jerilyn Brusseau, Giám đốc điều hành PeaceTrees Vietnam và ông Lê Đình Quang, Giám đốc chương trình của PeaceTrees Vietnam tại Việt Nam.

PeaceTrees Vietnam là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đầu tiên được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ tháo gỡ bom mìn, vật liệu nổ tại Việt Nam từ năm 1995.

Phát biểu tại lễ trao kỷ niệm chương, chủ tịch Vũ Xuân Hồng hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của đông đảo thành viên tổ chức PeaceTrees Vietnam đúng dịp kỷ niệm 15 năm tổ chức thành lập và triển khai các dự án tại Quảng Trị.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực trong việc công tác rà phá bom mìn tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của tổ chức PeaceTrees Vietnam trong suốt thời gian qua, chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho rằng, Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" là sự ghi nhận những đóng góp tích cực, có hiệu quả của 3 cá nhân trong việc giúp đỡ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh nói riêng và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung.

Bà Rae Cheney, bà Jerilyn Brusseau và ông Lê Đình Quang phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi nhận phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bà Rae Cheney, một trong những người sáng lập tổ chức PeaceTrees Vietnam cho biết, đây là lần đầu tiên bà sang Việt Nam, tuy nhiên trong 15 năm qua bà đã cùng các cộng sự của mình có nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng PeaceTrees Vietnam thực hiện các dự án giúp người dân Quảng Trị.

Bà Jerilyn Brusseau, Giám đốc điều hành tổ chức PeaceTrees Vietnam bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các dự án đạt hiệu quả hơn nữa nhằm mang lại những điều tốt đẹp hơn đến với người dân Quảng Trị, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh gây ra.

“Để làm được điều đó, chúng ta phải tiếp tục xây dựng, củng cố tình hữu nghị và lòng tin. Đây chính là mấu chốt quan trọng nhất giúp chúng tôi có thêm nghị lực để thực hiện sứ mệnh mà mình đã lựa chọn,” bà Jerilyn Brusseau nói.

Ông Lê Đình Quang cho biết, bên cạnh những dự án đã triển khai, những công việc cần thực hiện tiếp là xây nhà cho những nạn nhân bom mìn, trồng cây xanh trên bãi mìn đã rà phá xong và thực hiện chương trình tín dụng hỗ trợ những gia đình nghèo vùng bị ảnh hưởng./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục