4 đối tượng liên quan âm mưu khủng bố SEA Games 29 bị kết tội

4 đối tượng bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ ngay trước khi diễn ra lễ bế mạc SEA Games 29 đã bị kết tội có quan hệ với nhóm khủng bố Abu Sayyaf.
4 đối tượng liên quan âm mưu khủng bố SEA Games 29 bị kết tội ảnh 14 đối tượng liên quan đến âm mưu khủng bố SEA Games. (Nguồn: straitstimes)

Tờ The Star đưa tin 4 đối tượng bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ ngay trước khi diễn ra lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 đã bị kết tội có quan hệ với nhóm khủng bố Abu Sayyaf.

Hajar Abdul Mubin, 25 tuổi, bị cáo buộc là thành viên của nhóm khủng bố trên từ năm 2010. Đối tượng này đối mặt với án tù chung thân và phạt tiền.

Abdul Syamir Dabilin, 25 tuổi, Ahmad Omar, 52 tuổi và Jaffar Ahmad, 26 tuổi, bị kết tội cố tình không thông báo với nhà chức trách thông tin liên quan đến hành động khủng bố.

Các đối tượng này sẽ bị phạt tù giam 7 năm, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt này.

[Malaysia đập tan âm mưu khủng bố nhằm vào lễ bế mạc SEA Games 29]

Theo cáo trạng đọc tại Tòa sơ thẩm Kajang, bang Selangor hôm 25/9, 4 đối tượng, cùng làm nghề bảo vệ an ninh, sống chung trong một căn hộ tại quận Cheras, thủ đô Kuala Lumpur. Abdul Syamir là công dân Philippines, các đối tượng còn lại là người Malaysia.

4 đối tượng nói trên bị bắt cùng một số đối tượng khác bị nghi là chiến binh nhóm Abu Sayyaf vào ngày 30/8 ngay trước khi diễn ra lế bế mạc SEA Games 29 do Malaysia làm chủ nhà.

Trước đó có thông tin cho rằng các đối tượng này đã lên kế hoạch tiến hành khủng bố nhằm vào lễ bế mạc SEA Games và phá hoại an ninh Malaysia nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước này (31/8/2017). 

Vụ án sẽ được chuyển lên Tòa Thượng thẩm Shah Alam vào ngày 16/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục