58 năm tù cho các đối tượng trộm cắp xe gắn máy

Ngày 14/9, Tòa án Quảng Nam xét xử, tuyên phạt 58 năm tù giam với 7 đối tượng về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản;" "làm giả con dấu..."
Ngày 14/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử và tuyên phạt 58 năm tù giam đối với bảy đối tượng về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản;" "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức;" "trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có."

Trong bảy đối tượng trên có hai đối tượng là Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Ngọc Vũ, đều trú tại thị trấn Trà My, huyện bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam là chủ mưu trong việc trộm cắp tài sản.

Trước những chứng cứ và lời khai nhận tội của các đối tượng trước tòa, sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Phương với 19 năm tù giam và Nguyễn Ngọc Vũ là 13 năm tù giam về tội "trộm cắp tài sản."

Còn các bị cáo liên quan khác gồm Phan Tuấn Hải với 6 năm tù giam, Trương Trọng Lực là 10 năm tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có;" Nguyễn Trọng Nghĩa với 4 năm tù giam, Phạm Thanh Nhơn là 5 năm tù giam và Nguyễn Đức Tú với một năm tù giam vì tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có."

Bên cạnh đó, các bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại hơn 200 triệu đồng.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, vào đầu năm 2009, Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1988 và Nguyễn Ngọc Vũ, sinh năm 1990, đã tạo ra bộ chế vam phá khóa xe máy để thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Sau khi trộm cắp được xe máy. Phương và Vũ đem vào Thành phố Hồ Chí Minh bán cho Trương Bá Lực, sinh năm 1983, trú tại An Bình, Dĩ An, Bình Dương và Phạm Tuấn Hải, sinh năm 1976, trú tại Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi mua xe Airblade từ hai đối tượng trên, các đối tượng mua xe đã nhờ người làm giấy đăng ký xe giả, giấy chứng minh nhân dân giả và biển số giả sau đó đưa về lại thành phố Tam Kỳ nhờ Phương và Vũ dẫn đến các tiệm cầm đồ để cầm xe lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Qua lời khai của hai bị cáo Phương và Vũ tại phiên tòa, từ tháng 6-10/2009 đã thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy trót lọt ở hai địa phương Quảng Nam và Quảng Ngãi đem đi Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng./.

Trần Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục