AFF Cup 2020: Hassan Sunny và điểm tựa vững chãi cho tuyển Singapore

Với màn trình diễn ấn tượng, thủ thành kỳ cựu 37 tuổi Hassan Sunny đang được xem là điểm tựa vững chắc cho đội tuyển Singapore tại giải AFF Suzuki Cup 2020.
AFF Cup 2020: Hassan Sunny và điểm tựa vững chãi cho tuyển Singapore ảnh 1Thủ thành Hassan Sunny của tuyển Singapore. (Nguồn: straitstimes)

Đội tuyển Singapore đang là một trong những đội có thành tích phòng ngự xuất sắc nhất tại AFF Suzuki Cup 2020. Trong màn trình diễn ấn tượng đó, thủ thành Hassan Sunny đóng vai trò rất quan trọng.

Sunny là một thủ môn dày dạn kinh nghiệm của Singapore. Năm nay đã 37 tuổi, anh thực sự trở thành lá chắn vững vàng của đội nhà.

Trong 270 phút đã qua, Sunny chỉ phải 1 lần vào lưới nhặt bóng, cùng với đó là những pha cản phá ấn tượng.

Tuy nhiên, chặng đường “tỏa sáng” của Sunny không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Trong giai đoạn bóng đá Singapore vươn lên đỉnh cao AFF Cup vào các năm 2004 và 2007, Sunny chỉ là lựa chọn số 2 trong khung gỗ. Khi đó, thủ thành Lionel Lewis gần như “mặc định” cho vị trí thủ môn của Singapore.

Đến năm 2010, khi Hassan trở thành thủ môn số 1 của Singapore, đội bóng này lại bị loại ở vòng bảng AFF Cup.

[AFF Cup: Thái Lan quyết đánh bại Singapore để giành ngôi đầu bảng A]

Đến năm 2012, Sunny lại gặp chấn thương nặng và không thể tham dự AFF Cup năm đó. Đó cũng là năm Singapore lên ngôi vô địch giải.

Sau đó, Sunny lấy lại suất bắt chính trong các kỳ AFF Cup 2014, 2016 và 2018, nhưng đó đều là các giải đấu mà Singapore để lại sự thất vọng và đều bị loại ở vòng bảng.

Tuy nhiên, sự quyết tâm và bền bỉ của Sunny đã được đền đáp ở giải AFF Cup 2020, khi Singapore đã vượt qua vòng bảng và nếu đánh bại Thái Lan ở lượt đấu cuối, Singapore sẽ giành ngôi nhất bảng A.

Trả lời tờ Strait Times, Sunny tỏ ra khá bình tĩnh khi nói về sự nghiệp thăng trầm của mình. Anh nói: “Sự nghiệp của tôi là như vậy. Tôi chơi bóng, ngồi dự bị. Mọi thứ lên rồi lại xuống, nhưng tôi đã quen với điều đó.”

Sự chuyên nghiệp của Sunny là yếu tố giúp anh trở thành lựa chọn tin cậy của huấn luyện viên trưởng của tuyển Singapore Tatsuma Yoshida.

Ông nói: “Sunny chơi rất ổn, anh ấy khiêm tốn và luôn chờ đợi cơ hội của mình, và giờ là thời gian của anh ấy.”

Thủ thành Sunny vẫn tỏ ra khá thận trọng trong chặng đường sắp tới, nhất là khi các đội lọt vào bán kết đều được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp, chắc chắn anh sẽ vẫn là điểm tựa vững chãi cho Singapore trong các trận đấu của vòng bán kết, hoặc thậm chí là xa hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục