Afghanistan: Hàng trăm nữ sinh ở Takhar bị đầu độc

Hơn 120 nữ sinh và ba giáo viên tại tỉnh Takhar, Afghanistan, vừa bị những kẻ được cho là cực đoan bảo thủ tại miền Bắc đầu độc.
Hãng Reuters dẫn nguồn cảnh sát và các quan chức giáo dục Afghanistan ngày 23/5 cho biết hơn 120 nữ sinh và ba giáo viên vừa bị đầu độc trong một vụ tấn công thứ hai kiểu này trong vòng vài tháng được cho là do những kẻ cực đoan bảo thủ tại miền Bắc đất nước gây ra.

Vụ đầu độc xảy ra tại tỉnh Takhar, nơi cảnh sát cho biết những kẻ cực đoan phản đối giáo dục cho phụ nữ và bé gái đã tung vào bầu không khí trong các lớp học một chất bột độc hại chưa xác định, khiến hàng chục sinh viên bất tỉnh.

Theo Ban An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS), Taliban dường như có ý định đóng cửa các trường học trước thời điểm bính sĩ chiến đấu nước ngoài rút đi vào năm 2014.

Bộ Giáo dục Afghanistan cho biết tuần trước 550 trường học tại 11 tỉnh, nơi Taliban nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, đã bị lực lượng này đóng cửa.

Tháng trước, 150 nữ sinh tại tỉnh Takhar cũng bị đầu độc khi uống phải nước nhiễm độc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục