Afghanistan mong sớm đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ

Tổng thống Karzai tin tưởng Mỹ và Afghanistan sẽ sớm đạt được thỏa thuận an ninh song phương nhằm đảm bảo lợi ích riêng của hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, ngày 10/1, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzaiđã tới trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ và có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ LeonPanetta.

Phát biểu với Tổng thống Karzai, ông Panetta nhận định Mỹ và Afghanistanđã đi đến "chương cuối" của cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ qua tại quốc giaTây Nam Á này nhằm thiết lập một nhà nước Afghanistan có chủ quyền và có thể tựbảo vệ an ninh quốc gia.

Ông Panetta nêu rõ hai nước đã đạt được tiến bộ rõ nét trong những vấn đềquan trọng, trong đó có quy mô hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này sau năm2014.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh năm 2013 sẽ đánh dấu một bước ngoặtquan trọng trong cuộc chiến này, khi lực lượng Afghanistan bắt đầu nắm giữ vaitrò lãnh đạo trong việc bảo đảm an ninh trên toàn quốc trong khi các binh sỹliên minh hỗ trợ và huấn luyện.

Về phần mình, Tổng thống Karzai bày tỏ tin tưởng rằng sau chuyến thăm này,Mỹ và Afghanistan sẽ sớm đạt được một thỏa thuận an ninh song phương nhằm đảmbảo lợi ích riêng rẽ của cả hai nước.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Karzai cũng đã thăm Bộ Ngoại giao Mỹ và cócuộc gặp với Ngoại trưởng Hilary Clinton, thảo luận về tiến trình chuyển giaonhiệm vụ đảm bảo an ninh tại Afghanistan cho các lực lượng sở tại trước cuối năm2014.

Ngoài ra, kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử quan trọng tạiAfghanistan vào năm 2014 và việc xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình với lựclượng Taliban ở nước này cũng là những vấn đề được đem ra thảo luận.

Chuyến thăm Mỹ ba ngày của Tổng thống Karzai diễn ra trong bối cảnh hainước đang trong quá trình thảo luận về một thỏa thuận qua đó sẽ chi phối vai tròcủa các lực lượng Mỹ ở Afghanistan sau khi rút phần lớn binh sỹ vào cuối năm2014.

Hiện có khoảng 67.000 binh sỹ Mỹ và 37.000 binh sỹ thuộc lực lượng liênquân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu đang đồn trú tạiAfghanistan cùng 337.000 binh sỹ và nhân viên an ninh nước sở tại, thực hiệnnhiệm vụ đảm bảo an ninh tại quốc gia này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.