Afghanistan thành lập Hội đồng hòa bình tối cao

Việc lập Hội đồng hòa bình tối cao Afghanistan gồm 68 người, nhằm mở ra kênh đối thoại với Taliban và các nhóm vũ trang khác.
Ngày 7/10, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã công bố thành lập Hội đồng hòa bình tối cao Afghanistan.

Hội đồng này có nhiệm vụ thúc đẩy việc kết thúc chiến tranh tại quốc gia đang bị các cuộc xung đột tàn phá trong suốt 10 năm qua.

Hội đồng gồm 68 người, trong đó có hai nữ, được lựa chọn tại một đại hội toàn quốc diễn ra vào tháng Sáu vừa qua.

Hội đồng được thành lập theo ý tưởng của Tổng thống Karzai, nhằm mở ra kênh đối thoại với Taliban và các nhóm vũ trang khác đang tìm cách lật đổ chính phủ hiện nay.

Phát biểu tại buổi công bố, Tổng thống Karzai bày tỏ hy vọng động thái mới này sẽ giúp biến mong muốn về hòa bình và ổn định cho Afghanistan thành hiện thực.

Ông Karzai cũng kêu gọi Taliban và các nhóm vũ trang nắm bắt và tận dụng cơ hội này để mang lại hòa bình cho đất nước.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 7/10, Chính phủ Afghanistan đã bác bỏ những thông tin nói rằng các quan chức Afghanistan đã có các cuộc đàm phán bí mật với các thủ lĩnh Taliban.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Ahmad Zahir Faqiri khẳng định không có bất kỳ cuộc gặp nào giữa chính phủ và Taliban tại Kabulas, đồng thời cho rằng việc đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang đối lập hay những nỗ lực đẩy nhanh quá trình tái hòa nhập cho những phần tử chống đối do Hội đồng hòa bình quốc gia quyết định.

Trước đó, tờ Bưu điện Washington ngày 5/10 đưa tin Taliban và Chính phủ Afghanistan đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao, với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Tây Nam Á này thông qua thương lượng.

Cuộc đàm phán đầu tiên này có sự tham gia của các đại diện của Quetta Shura - nhóm Taliban Afghanistan tại Pakistan và của thủ lĩnh Taliban Mohammad Omar, song không bao gồm đại diện của nhóm Haqqani là mục tiêu đang bị lực lượng Mỹ tăng cường tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục