Ai Cập bắt đầu vận động bỏ phiếu dự thảo hiến pháp

Các chính đảng ở Ai Cập đã bắt đầu triển khai cuộc vận động bỏ phiếu chống hoặc tán thành dự thảo hiến pháp cuối cùng.

Các chính đảng ở Ai Cập đã bắt đầu triển khai cuộc vận động bỏ phiếu chống hoặc tán thành dự thảo hiến pháp cuối cùng tại cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào cuối tháng này hoặc vào đầu năm tới.

Đảng Ai cập Mạnh mẽ, phong trào thanh niên Mùng Sáu tháng Tư - lực lượng đi đầu trong làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak cách đây gần ba năm, cùng Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tuyên bố bác bỏ bản Hiến pháp mới được sửa đổi do một số điều khoản cho phép tổ chức các phiên tòa quân sự xét xử dân thường cũng như cho phép quân đội lựa chọn bộ trưởng Quốc phòng.

Liên minh quốc gia ủng hộ công lý (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - cũng tuyên bố bác bỏ dự thảo hiến pháp và tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân sắp tới.

Trong khi đó, Đảng Karama đã khởi động chiến dịch ủng hộ bỏ phiếu "có" cho Hiến pháp với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo đảng và các thành viên trong số 50 thành viên Ủy ban Hiến pháp.

Liên minh Xã hội chủ nghĩa Nhân dân cho biết sẽ phối hợp với các chính đảng và lực lượng chính trị khác tổ chức các hoạt động trên khắp cả nước nhằm vận động bỏ phiếu thông qua văn kiện này.

Đảng Trào lưu Nhân dân của ông Hamdeen Sabbahi - người từng về thứ ba trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào tháng 6/2012 - cho rằng tuy có những điều khoản gây tranh cãi, ví dụ việc cho phép tổ chức xét xử dân thường tại các tòa án quân sự, song về tổng thể, dự thảo hiến pháp cuối cùng của Ai Cập đạt được kỳ vọng cao nhất của người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục