Ai Cập cấm nhà báo nước ngoài đưa tin 'không chuyên nghiệp' về bầu cử

Giới chức Ai Cập tuyên bố sẽ chặn các trang mạng tin tức và đưa ra "biện pháp phản ứng rõ ràng" đối với những nhà báo nước ngoài đưa tin về cuộc bầu cử "một cách không chuyên nghiệp."
Ai Cập cấm nhà báo nước ngoài đưa tin 'không chuyên nghiệp' về bầu cử ảnh 1Nhân viên kiểm phiếu tại Cairo, Ai Cập ngày 28/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Press TV, Chính phủ Ai Cập mới đây đã cảnh báo các phóng viên nước ngoài về hậu quả của việc đưa tin "không chuyên nghiệp" liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, trong đó Tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah el-Sisi đang hướng đến một chiến thắng áp đảo.

Giới chức Ai Cập tuyên bố sẽ chặn các trang mạng tin tức và đưa ra "biện pháp phản ứng rõ ràng" đối với những nhà báo nước ngoài đưa tin về cuộc bầu cử "một cách không chuyên nghiệp."

[Bầu cử Ai Cập: Đương kim Tổng thống al-Sisi giành chiến thắng áp đảo]

Nhà chức trách cũng đang điều tra ít nhất một cơ quan xuất bản vì đã đưa tin về cái được cho là sai phạm trong cuộc bầu cử.

Người đứng đầu Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập, ông Mohammed Imam nhấn mạnh: "Bất cứ bài báo nào của nước ngoài liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống được viết một cách không chuyên nghiệp đều sẽ nhận được sự phản ứng rõ ràng và trực tiếp."

Dự kiến kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 2/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục