Ai Cập cảnh báo khó giành chiến thắng trọn vẹn trong chống khủng bố

Ngoại trưởng Ai Cập cảnh báo khả năng không thể giành chiến thắng trọn vẹn trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố trong khu vực, qua đó kêu gọi quốc tế cùng nỗ lực loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này.
Ai Cập cảnh báo khó giành chiến thắng trọn vẹn trong chống khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng Sameh Shoukry. (Nguồn: egypttoday.com)

Ngày 4/10, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cảnh báo khả năng không thể giành chiến thắng trọn vẹn trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố trong khu vực, qua đó kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực để loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa toàn cầu này.

Ông Shoukry đưa ra phát biểu trên trong buổi làm việc với Đặc phái viên Mỹ Brett McGurk phụ trách liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết hai bên đã cùng đánh giá các nỗ lực chống IS tại Iraq và Syria, những tiến bộ trên thực địa cũng như những công việc phải làm trong giai đoạn sau khi khủng bố bị đánh bại. Hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực giảm căng thẳng và theo dõi lộ trình chuyển tiếp chính trị do Liên hợp quốc giám sát.

Ông Shoukry nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ Iraq hoàn thành sứ mệnh của mình trong giai đoạn quan trọng này để khôi phục sự ổn định tại các khu vực được giải phóng và thúc đẩy quá trình hòa giải. Ông cũng lưu ý các quốc gia trong liên minh chống IS cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn việc tài trợ cho nhóm khủng bố dưới vỏ bọc những hoạt động từ thiện.

Về phần mình, Đặc phái viên Mỹ đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria cũng như các nỗ lực hỗ trợ thỏa thuận thành lập các khu vực giảm căng thẳng tại quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

[Nga kêu gọi từ bỏ “tiêu chuẩn kép” trong chống khủng bố quốc tế]

Trong một diễn biến liên quan, phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban cùng ngày thông báo một trong những chỉ huy hàng đầu của lực lượng này đã thiệt mạng khi tham chiến tại Syria.

Theo thông báo, ông Ali Al Hadi Al Ashiq, 44 tuổi, thiệt mạng trong khi chiến đấu chống IS tại khu vực sa mạc Palmyra ở miền Trung Syria hôm 2/10. Ông Al Ashiq là một trong những chỉ huy đầu tiên của Hezbollah được cử đến Syria. Đây là tổn thất mới nhất của phong trào Hồi giáo dòng Shiite này sau gần năm năm tham gia hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Động này.

Trong thời gian tham chiến tại Syria, Hezbollah đã triển khai hàng nghìn chiến binh hỗ trợ chính phủ nước này chống lại các lực lượng đối lập có vũ trang. Tới nay, hơn 1.000 chiến binh của Hezbollah đã thiệt mạng tại chiến trường Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục