Ai Cập: Cảnh sát bắn hơi cay, 101 người bị thương

Cảnh sát Ai Cập đã bắn hơi cay vào những người biểu tình nhằm ngăn cản họ tiến tới trụ sở Bộ Nội vụ ở Cairo, khiến 101 người bị thương.
Các hãng AFP, THX đưa tin tối 2/2, cảnh sát Ai Cập đã bắn hơi cay vào những người biểu tình nước này nhằm ngăn cản họ tiến tới trụ sở Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô Cairo, khiến 101 người bị thương.

Cuộc biểu tình này diễn ra một ngày sau khi xảy ra thảm kịch đẫm máu tối 1/2 tại thành phố Port Said, miền Bắc Ai Cập, giữa các cổ động viên bóng đá, làm ít nhất 74 người thiệt mạng và trên 1.000 người bị thương.

Người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu chống Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập cầm quyền và cảnh sát, và hướng tới trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập. Cảnh sát chống bạo động đã phong tỏa tuyến đường dẫn tới Bộ Nội vụ và đã bắn hơi cay vào người biểu tình. Những người bị thương đã được đưa ra khỏi khu vực này bằng xe máy.

Cùng ngày, Thủ tướng Ai Cập Kamal el-Ganzouri đã quyết định cách chức Thị trưởng thành phố Port Said Mohamed Abdel Hashem, Cảnh sát trưởng thành phố Port Said Essam Samak và ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Ai Cập.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc Chính phủ Ai Cập có biện pháp thích hợp để phản ứng với vụ bạo lực sân cỏ nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục