Ai Cập kêu gọi lực lượng chính trị đối thoại dân tộc

Quân đội Ai Cập đã kêu gọi các lực lượng chính trị tham gia đối thoại dân tộc nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị.
Trước tình hình bất ổn leo thang nghiêm trọng, Quân đội Ai Cập ngày 11/12 đã kêu gọi các lực lượng chính trị tham gia đối thoại dân tộc nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi các đại diện của tất cả các thành phần xã hội tham gia cuộc đối thoại dân tộc vào 14 giờ 30 ngày 12/12 trong nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Nguồn tin quân sự xác nhận Tổng thống Mohamed Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo đã đồng ý tham gia.

Trong khi đó, cựu ứng cử viên tổng thống Hamdeen Sabahy, một trong số các nhà lãnh đạo nổi bật của Mặt trận Cứu quốc (NSF), cho biết liên minh đối lập này sẽ tiến hành thảo luận về lời kêu gọi của quân đội trước khi đưa ra quyết định vào ngày 12/12. Trước đó, NSF nói rằng sẽ không tham gia đối thoại nếu chính phủ không hoãn kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân.

Nhà phân tích chính trị Emad Gad nhận định rằng nếu các bên không đạt được giải pháp, nhiều khả năng quân đội sẽ vào cuộc và trở lại kiểm soát chính trường. Cuối tuần qua, quân đội cảnh báo sẽ không cho phép cuộc khủng hoảng diễn biến trầm trọng hơn, vì vậy đối thoại dân tộc phải được tiến hành.

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 11/12 đã cảnh báo rằng không thể để "những ngày đen tối" của chế độ Hosni Mubarak trở lại Ai Cập.

Bà Nuland yêu cầu lực lượng an ninh nước này kiềm chế và "tôn trọng quyền biểu tình hòa bình" khi thực thi hỗ trợ trật tự an ninh. Bà cũng từ chối nêu quan điểm của Mỹ về cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới của Ai Cập, nhưng nói rằng các bên quan tâm đang đặt câu hỏi về tính thực tế và hợp pháp của tiến trình này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục