Ai Cập: Không thể chuyển giao quyền trước tháng 6

Thủ tướng Ai Cập tuyên bố CSFA không thể chuyển giao quyền lãnh đạo trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp vào tháng Sáu.
Thủ tướng Ai Cập Kamal el-Ganzouri ngày 4/1 tuyên bố Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (CSFA), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, không thể chuyển giao quyền lãnh đạo trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp vào tháng Sáu.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Ganzouri kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị tạo cơ hội cho chính phủ cứu quốc và chờ đợi cho đến khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, thời điểm đã bầu được quốc hội và tổng thống mới.

[Cử tri Ai Cập bắt đầu tham gia bầu cử Hạ viện đợt 3]

Ông Ganzouri nhấn mạnh Ai Cập đã làm được nhiều việc, thay đổi chế độ và tổ chức thành công các cuộc bầu cử quốc hội. Ông cho biết ông đã gặp đại sứ các nước thuộc Nhóm 8 nền công nghiệp phát triển (G-8) và các Ngoại trưởng Arập để đề nghị giúp Ai Cập vượt qua những khó khăn kinh tế.

Ai Cập đã tiến hành bầu cử Hạ viện đợt ba và là đợt bầu cử cuối cùng, sẽ hoàn tất sau cuộc bầu cử bổ sung dự kiến vào ngày 10/1. Theo kế hoạch, Hạ viện khóa mới sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào ngày 23/1.

CSFA cũng đã quyết định rút ngắn thời gian tiến hành bầu cử Hội đồng Shura (tức Thượng viện) xuống còn hai giai đoạn bắt đầu từ ngày 29/1 tới và kết thúc vào ngày 22/2, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Sau khi các cuộc bầu cử kết thúc, hai viện của quốc hội mới sẽ họp và bầu ra một ủy ban gồm 100 thành viên để soạn thảo hiến pháp mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục