Ai Cập: Một cựu bộ trưởng thời Mubarak bị bắt giam

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập bị bắt giam 15 ngày để phục vụ điều tra cáo buộc gây thất thoát công quỹ trong thời gian tại vị.

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập ngày 17/1 cho biết cựu Bộ trưởng Nông nghiệp của nước này Ahmed al-Leithy đã bị bắt giam 15 ngày để phục vụ điều tra với cáo buộc gây thất thoát công quỹ trong thời gian còn tại vị.

Ông Leithy bị cáo buộc đã bán Công ty giống cây trồng Nubaria thuộc sở hữu của nhà nước cho một nhà đầu tư Arập Xêút khi đang giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp, vi phạm các quy định hiện hành, đồng thời bán gần 17.000 mẫu Anh đất với mức giá thấp hơn so với quy định, gây thất thoát hàng triệu LE cho ngân sách nhà nước.

[Cựu Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập được tuyên trắng án]

Trước đó, ngày 5/1, Tòa án hình sự tỉnh Giza, Ai Cập đã tuyên trắng án đối với cựu Bộ trưởng Văn hóa nước này, ông Farouk Hosni, người bị cáo buộc lạm dụng chức vụ để làm giầu bất chính trong thời gian tại vị từ tháng 10/1987 đến tháng 1/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục