Ai Cập: Ông Morsi sẽ được tổ chức xét xử công khai

Chính quyền lâm thời Ai Cập hiện đang xem xét một số địa điểm để tổ chức phiên tòa dân sự xét xử công khai Tổng thống bị lật đổ Morsi.
Tờ Asharq Al-Awsat ngày 12/9 dẫn một nguồn tin tư pháp Ai Cập cho biết phiên tòa dân sự xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi sẽ được tổ chức công khai và dự kiến diễn ra trong "tương lai gần."

Nguồn tin trên cũng cho biết chính quyền lâm thời Ai Cập hiện đang xem xét một số địa điểm để tổ chức phiên tòa này.

Ông Morsi hiện đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật kể từ khi bị quân đội ra lệnh phế truất hôm 3/7 và vẫn không chịu hợp tác với các nhà điều tra.

[Ông Morsi bị giam vì lăng mạ giới chức tòa Ai Cập]

Hôm 1/9, Tổng công tố Ai Cập Hesham Barakat đã chuyển hồ sơ của ông Morsi cùng 14 người khác sang tòa án hình sự để xét xử với các cáo buộc có hành vi bạo lực, kích động bạo lực và giết người trong các vụ đụng độ diễn ra vào cuối năm 2012 trước cửa Dinh tổng thống Itihadyah ở quận Heliopolis.

Trong đó có hai thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Essam El-Erian và Mohamed El-Beltagy, giáo sỹ Hồi giáo Sheikh Wagdy Ghoneim, cựu Chánh văn phòng tổng thống Ahmed Abdel-Ati, cấp phó của ông này là Asaad Sheikha và cựu Cố vấn tổng thống Ayman Abdel-Raouf./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục