Ai Cập phá tan âm mưu đánh bom nhà thờ ở Sinai

Quân đội Ai Cập bắt giữ 1 ôtô chứa đầy chất nổ đồng thời phát hiện 1 xe khác chở các đối tượng đeo mặt nạ chạy trốn khỏi hiện trường.
Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 7/1 đưa tin Quân đội nước này vừa phá một âm mưu tấn công nhà thờ Cơ đốc giáo tại khu vực cửa khẩu biên giới Rafah ở bán đảo Sinai, giáp biên giới với Dải Gada (Gaza) vào sáng cùng ngày.

Theo MENA, quân đội Ai Cập đã thu giữ một xe ôtô chứa đầy chất nổ và vũ khí gần khu vực nhà thờ, đồng thời phát hiện một xe khác chở nhiều đối tượng mang mặt nạ chạy trốn khỏi hiện trường.

Trong khi đó, theo các nguồn tin an ninh, vụ tấn công này có thể được lên kế hoạch nhằm vào một doanh trại quân đội đang trong quá trình xây dựng gần nhà thờ nói trên. Đây cũng từng là mục tiêu tấn công của các phiến quân Hồi giáo tại Ai Cập.

Hiện chưa rõ kẻ đứng đằng sau âm mưu tấn công này, song một nguồn tin an ninh cho biết thủ phạm có thể là các tay súng Hồi giáo cực đoan vốn bị các lực lượng an ninh Ai Cập theo dõi nhiều tháng qua.

Hiện là thời điểm cộng đồng người theo đạo Cơ đốc tại Ai Cập tổ chức ăn mừng ngày lễ Giáng sinh theo luật Hồi giáo, đặc biệt trong bầu không khí lo ngại và không chắc chắn về tương lai của mình, mặc dù Tổng thống Mohamed Morsi) một thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo quyền lực tại Ai Cập, hồi tháng 10/2012 đã tới thăm bán đảo Xnai và cam kết bảo đảm an ninh cho các gia đình theo đạo Cơ đốc tại khu vực này.

Cộng đồng người theo đạo Cơ đốc ở Ai Cập chiếm từ 6-10% trong tổng số 83 triệu dân của quốc gia Bắc Phi này, song thường xuyên bị đối xử phân biệt và là mục tiêu của hàng loạt vụ tấn công do bất đồng tôn giáo. Một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại nhà thờ Cơ đốc ở thành phố Alếchxanđria (Alexandria) bên bờ Địa Trung Hải hồi tháng 1/2011, làm 23 người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục