Ai Cập phản đối các đại sứ EU can thiệp việc nội bộ

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 30/6 đã triệu đại sứ của các nước EU đến để phản đối việc họ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 30/6 đã triệu các đại sứ của các nước Liên minh châu Âu (EU) đến để phản đối việc các đại sứ này đưa ra một tuyên bố chung, trong đó yêu cầu Ai Cập tiến hành một cuộc điều tra công bằng về cáo buộc cảnh sát nước này đã đánh chết một người đàn ông hôm 6/6.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Hossam Zaki, hành động trên của các đại sứ EU "vi phạm rõ rệt các quy tắc ngoại giao và là sự can thiệp không thể chấp nhận được vào công việc nội bộ của Ai Cập."

Trong tuyên bố chung đưa ra hồi đầu tuần này, các đại sứ EU yêu cầu nhà chức trách Ai Cập tiến hành "một cuộc điều tra công bằng, minh bạch và nhanh chóng" cái chết của Khaled Said, 28 tuổi.

Cảnh sát cho biết Khaled Said chết do nghẹt thở trong lúc tìm cách nuốt một gói ma túy khi cảnh sát đang đến gần anh ta.

Kết quả khám nghiệm tử thi đã xác nhận tường thuật này của cảnh sát. Tuy nhiên, nhiều nguồn dư luận ở Ai Cập cho rằng cảnh sát đã đánh chết Khaled Said để trả thù việc người này phát tán trên Internet một đoạn video ghi hình cảnh sát chia nhau số ma túy thu giữ được.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh các cơ quan tư pháp nước này vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và mọi người cần phải tôn trọng các trình tự điều tra cũng như phán quyết của các cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục