Ai Cập phong tỏa tài sản của hơn 1.000 hội từ thiện liên quan MB

Một ủy ban tư pháp ở Ai Cập đã thông báo phong tỏa tài sản của hơn 1.000 hội từ thiện cũng như các bệnh viện và cá nhân có liên quan tới tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) bị cấm hoạt động tại nước này.
Ai Cập phong tỏa tài sản của hơn 1.000 hội từ thiện liên quan MB ảnh 1Các thành viên tổ chức anh em Hồi giáo Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/9, một ủy ban tư pháp ở Ai Cập đã thông báo phong tỏa tài sản của hơn 1.000 hội từ thiện cũng như các bệnh viện và cá nhân có liên quan tới tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) bị cấm hoạt động tại nước này.

Trong một tuyên bố, ủy ban trên cho biết quỹ hoạt động của 1.133 hội từ thiện cũng như một số thực thể khác thuộc sở hữu của MB đã bị phong tỏa.

Ngoài ra, tài sản của 1.589 thành viên MB cũng bị phong tỏa, trong đó có một số nhân vật lãnh đạo của MB.


[Ai Cập kết án chung thân 4 thành viên Anh em Hồi giáo đốt nhà thờ]

Thông báo cho biết 118 công ty, 104 trường học, 69 bệnh viện và 33 trang mạng và kênh vệ tinh cũng là đối tượng nằm trong lệnh phong tỏa tài sản này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ai Cập hồi đầu năm thông qua đạo luật về giám sát việc phong tỏa tài sản của các phần tử và tổ chức khủng bố.

MB đã bị coi là tổ chức khủng bố sau khi các thành viên thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào nhiều trụ sở của lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo và các thành phố thuộc lưu vực sông Nile hồi tháng 12/2013.

Nhiều nhân vật hàng đầu của phong trào này đã bị bắt giữ, trong khi nhiều tài sản của tổ chức này cũng đã bị tịch thu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục