Ai Cập quyết dốc toàn lực chống tổ chức Anh em Hồi giáo

Chính quyền Ai Cập ngày 4/1 tuyên bố sẽ "dốc toàn lực" chống tổ chức Anh em Hồi giáo của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.
Ai Cập quyết dốc toàn lực chống tổ chức Anh em Hồi giáo ảnh 1 Hiện trường các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một ngày sau khi xảy ra các vụ đụng độ bạo lực đẫm máu nhất trong hơn hai tháng qua, chính quyền Ai Cập ngày 4/1 tuyên bố sẽ "dốc toàn lực" chống tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong một tuyên bố, chính phủ lâm thời Ai Cập cáo buộc MB vẫn đang tiếp tục thực hiện các "hoạt động tội phạm" của mình sau khi bị coi là một tổ chức khủng bố. Tuyên bố cũng nhấn mạnh chính quyền lâm thời Ai Cập sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để chống lại phong trào Hồi giáo này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim cảnh báo rằng cảnh sát "sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào người dân". Phát biểu trong chuyến thăm một cơ sở đào tạo cảnh sát, ông Ibrahim khẳng định lực lượng an ninh sẽ không để Ai Cập trở thành "con tin" trong tay những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật.

Trước đó hôm 3/1, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã đổ xuống đường phản đối việc chính phủ coi MB là tổ chức khủng bố, bất chấp các biện pháp đàn áp mạnh tay của cảnh sát.

 

Theo thống kê mới nhất, các vụ đụng độ bạo lực nổ ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã khiến 17 người thiệt mạng và 52 người bị thương, trong đó có 17 cảnh sát. Ngoài ra, 3 xe cảnh sát cũng đã bị những người biểu tình phóng hỏa. Trong khi đó, cảnh sát bắt giữ 258 thành viên MB do mang theo chất nổ, vũ khí và bom xăng.

Để phản đối các biện pháp của chính phủ lâm thời, Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ tham gia cuộc biểu tình "triệu người" vào ngày 8/1, thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử ông Morsi cùng một số thủ lĩnh của MB với cáo buộc sát hại người biểu tình.

Trong một tuyên bố, NASL hối thúc người dân "tiếp tục các hoạt động biểu tình ôn hòa" và tham gia "tuần hành động cách mạng" nhằm tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/1 tới.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn chính thức MENA cho biết cảnh sát đã giao 11 thành viên MB cho cơ quan công tố quân sự để điều tra về cáo buộc tấn công các sĩ quan quân đội trước cửa trụ sở chính quyền tỉnh Port Said nằm dọc kênh đào Suez trong cuộc biểu tình ngày 3/1.

Ngoài ra, 24 thành viên khác của MB cũng đang bị điều tra về cáo buộc thành lập nhóm khủng bố, phá rối trật tự và tham gia tấn công nhà riêng của lãnh đạo phong trào Tamarod (Nổi dậy), ông Mahmoud Badr.

Cũng trong ngày 4/1, một tòa án ở thành phố Alexandria nằm bên bờ Địa Trung Hải đã tuyên án 2 năm tù giam đối với 7 nhà hoạt động với nhiều tội danh, trong đó có biểu tình trái phép và chống lại cảnh sát trong các cuộc biểu tình hồi tháng trước.

Theo một báo cáo được 14 tổ chức nhân quyền Ai Cập công bố ngày 4/1, kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Morsi, số người thiệt mạng do đụng độ đã cao hơn gấp 2 lần so với số người chết trong làn sóng biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011.

Cụ thể, từ tháng 7-10/2013 đã có tổng cộng 2.665 người thiệt mạng do bạo lực, trong đó có 11 nhà báo, 8 bác sỹ, 51 phụ nữ, 118 trẻ vị thành niên, 211 sinh viên, 174 cảnh sát và 70 binh sỹ. Trong khi đó, số người chết trong làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak là 1.075 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục