Ai Cập sẽ bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội

Thông báo trên truyền hình, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour cho biết nước này sẽ bầu cử Tổng thống trước bầu cử quốc hội.
Ai Cập sẽ bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội ảnh 1Người dân Ai Cập trong cuộc míttinh kỷ niệm 3 năm cuộc nổi dây Mùa Xuân Arab. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/1, trong một thông báo trên truyền hình, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour cho biết nước này sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử quốc hội.

Trước đó, theo bản hiến pháp mới được đa số người dân thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 14-15/1, hai cuộc bầu cử Tổng thống và quốc hội sẽ phải được tổ chức trong vòng 6 tháng sau khi hiến pháp mới được thông qua và trình tự tổ chức thuộc quyền quyết định của Tổng thống lâm thời Mansour.

Dư luận đã dự đoán cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức trước. Chính vì vậy, thông báo của Tổng thống Mansour về việc tổ chức bầu cử Tổng thống trước được giới phân tích đánh giá là sự thay đổi trình tự nhằm tạo cơ hội chắc chắn cho Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah El-Sisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Trong khi đó, tình hình Ai Cập vẫn rối loạn do xung đột giữa những người ủng hộ và chống đối quân đội leo thang.

Theo các nguồn thạo tin, gần 50 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình biến thành bạo động vào hai ngày cuối tuần. Bộ Nội vụ thông báo đã bắt giữ hơn 1.000 người, bị liệt vào diện các đối tượng gây rối.

Giới phân tích dự đoán tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong vài ngày tới khi các lực lượng ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tiến hành các cuộc biểu tình mới để kỷ niệm lần thứ ba cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.

Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại thủ đô Cairo và nhiều nơi khác ở Ai Cập. Các tuyến đường dẫn đến các đồn cảnh sát bị phong tỏa.

Quân đội bổ sung thêm binh lính tại bán đảo Sinai, giáp giới với Dải Gaza của Palestine và Israel nhằm đối phó với các tay súng tại khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục