Ai Cập thông qua sửa đổi dự luật bầu cử quốc hội

Theo dự luật được sửa đổi, số người tham gia Hạ viện giảm từ 504 xuống 498 người và giảm từ 390 xuống còn 270 người cho Thượng viện.
Hãng tin nhà nước chính thức MENA đưa tin Chính phủ Ai Cập ngày 25/9 đã chấp thuận những sửa đổi dự luật bầu cử cơ quan lập pháp.

Hãng MENA cho biết việc bầu 2/3 số nghị sỹ cho hai viện của Quốc hội sẽ được thực hiện bằng bỏ phiếu từ danh sách khép kín phù hợp theo tỷ lệ và 1/3 còn lại thông qua bỏ phiếu đơn danh dành cho những người độc lập.

Bầu cử hạ viện sẽ chia ra làm 3 vòng được thực hiện từ ngày 21/11/2011 đến ngày 3/1/2012.

Bầu cử Thượng viện sẽ bắt đầu từ ngày 22/1/2012 và kết thúc vào ngày 4/3/2012.

Theo dự luật được sửa đổi, số lượng người tham gia Hạ viện sẽ giảm từ 504 xuống 498 người và giảm từ 390 xuống còn 270 người cho Thượng viện.

Người phát ngôn chính phủ Mohammed el-Hegazi tuyên bố Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) đang điều hành đất nước phải thông qua bản dự luật sửa đổi này trong những ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục