Ai Cập tiếp nhận đợt 3 các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Ai Cập đã tiếp nhận đợt bàn giao thứ 3 các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, sau khi hoàn thành các bài kiểm tra không lưu tại Pháp vào tuần trước.
Ai Cập tiếp nhận đợt 3 các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp ảnh 1Máy bay chiến đấu Rafale. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, Ai Cập đã tiếp nhận đợt bàn giao thứ 3 các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, sau khi hoàn thành các bài kiểm tra không lưu tại Pháp vào tuần trước.

Lô hàng gồm ba chiếc máy bay chiến đấu Rafale theo thỏa thuận trị giá 5,6 tỷ USD được ký kết giữa hai bên vào năm 2015.

Tính đến nay, không quân Ai Cập đã bổ sung vào hạm đội bay chín chiếc Rafale trên tổng số 24 chiếc theo hợp đồng mua bán. Hai đợt bàn giao mỗi đợt ba chiếc Rafale của Pháp diễn ra trước đó vào tháng 7/2015 và tháng 1/2016.

Dự kiến từ nay tới cuối năm 2017, Pháp sẽ bàn giao cho Ai Cập thêm năm máy bay Rafale. 10 chiếc còn lại sẽ được chuyển tới Ai Cập trong vòng hai năm tới.

Trong một cuộc họp báo vào tháng Ba vừa qua, tập đoàn hàng không Dassault của Pháp đã công bố kế hoạch cho năm tài chính 2017-2018, bao gồm bàn giao tám máy bay Rafale cho Ai Cập trong năm nay.

Pháp hiện đứng đầu danh sách các nước đã ký thỏa thuận cung cấp các trang thiết bị, vũ khí quân sự cho Ai Cập sau hai năm Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi nắm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục