Ai Cập triệu Đại sứ Israel về vụ ngược đãi nhân viên

Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại sứ Israel tại Cairo tới để phản đối vụ "ngược đãi" các nhà ngoại giao Ai Cập tại Tel Aviv.

Ngày 8/5, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại sứ Israel tại Cairo Yaakov Amitaitới để phản đối vụ "ngược đãi" các nhà ngoại giao Ai Cập tại Tel Aviv cũngnhư các cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào các mục tiêu tại Syria.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết chính quyền Israel đã tìm cách ngăn cảncác nhân viên đại sứ quán Ai Cập tham dự lễ Phục Sinh tại nhà thờ Mộ Thánh ởJerusalem ngày 5/5 vừa qua.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Amr Roshdy cũng chorằng các vụ không kích của Israel vào Syria vừa qua là sự "vi phạm chủ quyền củaSyria," đồng thời lên án việc chính quyền Israel bắt giữ Đại giáo trưởngJerusalem Sheikh Mohamed Ahmed Hussein.

Đại giáo trưởng Hussein đã bị cảnh sát Israel bắt cùng hơn 10 ngườikhác trong một vụ được cảnh sát cho là "phá rối trật tự" tại nhàthờ Hồi giáo Al Aqsa khi người Do Thái đi qua khu vực của người Arậptới các thánh địa tại Đông Jerusalem. Đại giáo trưởng Hussein đã đượcthả sau 6 giờ thẩm vấn.

Quan hệ Ai Cập-Israel đã trở nên căng thẳng kể từ làn sóng biểu tình lật đổchính quyền của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đầu năm 2011.

Thời gian gần đây, nhiều chính trị gia và các đảng phái tại Ai Cập lên tiếng đòichính phủ sửa đổi hoặc hủy bỏ Hiệp ước hòa bình Trại David ký năm 1978 giữa hainước.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan cho biết Bộ trưởngNội vụ nước này Hussein Majali cũng đã triệu Đại sứ Israel tại AmmanDaniel Nevo tới để bày tỏ sự phản đối trước vụ một nhóm người DoThái xông vào nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem, coi đây là hànhđộng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và phá hoại mọi nỗ lựckiến tạo hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel.

Theo Bộ trưởng Majali, việc đột nhập vào một nhà thờ Hồi giáo ởJerusalem và tất công các tín đồ Hồi giáo là hành động vi phạm mọicông ước và nghị quyết quốc tế.

Phía Jordan cho rằng Chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm về vụ trênvà kêu gọi Tel Aviiv có những biện pháp để ngăn chặn những hành độngquá khích trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục