Ai Cập tuyên án tử hình 183 người ủng hộ Anh em Hồi giáo

Một tòa án ở Ai Cập đã kết án tử hình 183 người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với cáo buộc sát hại 16 nhân viên cảnh sát ở thị trấn Kardasa hồi tháng 8/2013.
Ai Cập tuyên án tử hình 183 người ủng hộ Anh em Hồi giáo ảnh 1Người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi xung đột với cảnh sát tại Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 2/2, một tòa án ở Ai Cập đã kết án tử hình 183 người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với cáo buộc sát hại các nhân viên cảnh sát.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Cairo tiếp tục trấn áp những người Hồi giáo.

Những bị cáo trên có vai trò trong vụ sát hại 16 cảnh sát ở thị trấn Kardasa hồi tháng 8/2013 trong suốt cuộc đảo chính của quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống theo đạo Hồi Mohamed Morsi.

Trong một diễn biến khác tối 1/2, Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo một viên cảnh sát Ai Cập đã bị bắt giữ do bị tình nghi sát hại một nhân vật được cho là thành viên của MB trong bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục