Ai Cập và Israel hợp tác chống phiến quân Hồi giáo ở bán đảo Sinai

Mạng truyền hình Mỹ CBS đưa tin, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi tuyên bố nước này và Israel đang hợp tác chống phiến quân Hồi giáo ở Bán đảo Sinai.
Ai Cập và Israel hợp tác chống phiến quân Hồi giáo ở bán đảo Sinai ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, mạng truyền hình Mỹ CBS đưa tin, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi tuyên bố nước này và Israel đang hợp tác chống phiến quân Hồi giáo ở Bán đảo Sinai.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dự kiến được CBS phát sóng ngày 6/1 trong chương trình "60 phút," ông Sisi bác bỏ cáo buộc rằng có nhiều tù nhân chính trị tại Ai Cập, nơi ông chứng kiến một trong những cuộc trấn áp lớn nhất đối với những người bất đồng chính kiến trong lịch sử hiện đại của nước này.

[Cảnh sát Ai Cập triệt phá nhóm âm mưu phá hoại ở Bắc Sinai]

Ông Sisi đã hoài nghi một báo cáo gần đây của tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng Ai Cập đang giam giữ 60.000 tù nhân chính trị, song cũng nhấn mạnh chính phủ của ông phải trấn áp các phần tử cực đoan "bất kể số lượng."

CBS cũng cho hay, đài này đã bác yêu cầu của Chính phủ Ai Cập không phát sóng cuộc trả lời phỏng vấn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục