Ai Cập và Israel thảo luận về tiến trình hòa bình

Tại thủ đô Cairo,Tổng thống Ai Cập Hosni Moubarak đã hội đàm với Tổng thống Israel Shimon Peres về tiến trình hòa bình Trung Đông.
Tại thủ đô Cairo ngày 1/8, Tổng thống Ai Cập Hosni Moubarak đã hội đàm với Tổng thống Israel Shimon Peres về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình hoà bình và đề xuất xúc tiến đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel.

Tổng thống Ai Cập đã mời Tổng thống Israel đến Cairo tiến hành cuộc hội đàm này. Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo này diễn ra hồi tháng 11/2009.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang thúc ép Israel và Palestine tiến hành đàm phán trực tiếp, trong khi các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra dưới sự bảo trợ của Mỹ chưa đem lại tiến bộ nào.

Tại hội nghị Sáng kiến hòa bình Arập ngày 29/7 vừa qua, ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arập đã nhất trí trên nguyên tắc ủng hộ nối lại đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel, nhưng thời gian tiến hành đàm phán do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas quyết định.

Trong khi đó, sáng ngày 1/8 máy bay Israel tiến hành hai đợt không kích ở miền Nam Dải Gaza để trả đũa một vụ bắn rocket của các tay súng Palestine vào thị trấn Sderot của Israel. Vụ bắn rocket này phá hỏng một trường đại học nhưng không gây thương vong.

Cuối tuần qua, các tay súng từ Dải Gaza cũng bắn rocket vào thành phố cảng Ashkelon của Israel và phía Israel cũng đã tiến hành các vụ không kích trả đũa vào tối 30/7, làm một chỉ huy phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza thiệt mạng.

Phát biểu trước Nội các Israel ngày 1/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu quy "trách nhiệm trực tiếp" cho Hamas về các vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel.

Ông Netanyahu tuyên bố Tel Aviv sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân cũng như Nhà nước Israel.

Trong khi đó, Hamas lên án sự xâm lược của Israel và khẳng định lại quan điểm của phong trào này phản đối nối lại đàm phán trực tiếp giữa Chính quyền dân tộc Palestinevà Israel.

Cùng ngày, một tòa án quân sự Israel đã nghe cáo trạng đối với một binh sĩ nước này bị cáo buộc sát hại hai phụ nữ Palestinetrong chiến dịch quân sự ở Dải Gaza vào cuối năm 2008 đầu 2009.

Theo nguồn tin quân đội Israel, cho đến khi phiên tòa bắt đầu, mọi chi tiết về vụ án trên đều được giữ kín, kể cả danh tính của bị cáo. Tuy nhiên, nhiều khả năng binh sỹ trên sẽ đối mặt với tội danh ngộ sát khi bắn chết hai phụ nữ Palestine không mang vũ khí và đã phất cờ trắng.

Đây sẽ là phiên tòa đầu tiên xét xử một binh sĩ Israel bị cáo buộc giết hại dân thường trong chiến dịch kéo dài 22 ngày, từ 27/12/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục