Ai Cập-EU nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch

Ai Cập và EU đã nhất trí phát triển Quan hệ Đối tác hydro xanh tại khu vực Địa Trung Hải bao gồm thương mại hydro giữa châu Âu, châu Phi và vùng Vịnh.
Ai Cập-EU nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch ảnh 1(Nguồn: euromoney.com)

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 10/4 thông báo quốc gia này đã nhất trí với Liên minh châu Âu (EU) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và hydro xanh giữa châu Âu, châu Phi và vùng Vịnh.

Trong tuyên bố sau cuộc họp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans tại thủ đô Cairo cùng ngày, hai bên nhấn mạnh rằng Ai Cập và EU nhất trí phát triển Quan hệ Đối tác hydro xanh tại khu vực Địa Trung Hải bao gồm thương mại hydro giữa châu Âu, châu Phi và vùng Vịnh.

Phía Ai Cập và EU cho rằng tình hình địa chính trị hiện nay là động lực thúc đẩy thỏa thuận, đặc biệt là sau những tác động của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đối với thị trường khí đốt và dầu mỏ.

Ai Cập và EU cùng chia sẻ lập trường cho rằng những thách thức địa chính trị thế giới sẽ không tạo ra những rạn nứt và hạ thấp tham vọng về hành động khí hậu, cũng như làm suy yếu những động thái ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có nguồn tài chính dành cho các nước đang phát triển.

[Hy Lạp đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng năng lượng tại châu Âu]

Hai bên nhất trí khuyến khích huy động nguồn lực tài chính và kêu gọi hỗ trợ 100 tỷ USD cho các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Shourky và Phó Chủ tịch Timmermans cũng đánh giá về triển vọng tăng cường khuôn khổ hợp tác khu vực và song phương giữa Ai Cập và EU về các vấn đề nền tảng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững, không phát thải ròng, bao gồm tiềm năng hỗ trợ sản xuất năng lượng tái tạo, hydro xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý bền vững nguồn nước và các tài nguyên khác phù hợp với Chiến lược năm 2030 và Chiến lược Biến đổi khí hậu năm 2050 của Ai Cập, cũng như Thỏa thuận xanh châu Âu.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Ai Cập đã ký một số biên bản ghi nhớ (MoU) với các đối tác quốc tế nhằm mở rộng phát triển năng lượng xanh, đặc biệt là hydro xanh.

Chuyến thăm của ông Timmermans tới Ai Cập cũng nhằm trao đổi về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), sẽ diễn ra tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập vào tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục