AL lên án bộ phim đầy thù địch với người Hồi giáo

AL đã ra tuyên bố lên án bộ phim "Phiên tòa xét xử Mohamed," cho rằng bộ phim này chứa đựng "những lời lăng mạ đối với Đấng tiên tri."
Hãng thông tấn Ai Cập MENA cho biết Liên đoàn Arập (AL) đã ra tuyên bố lên án bộ phim do một người Mỹ gốc Ai Cập thực hiện có tiêu đề "Phiên tòa xét xử Mohamed" và cho rằng bộ phim này chứa đựng "những lời lăng mạ đối với Đấng tiên tri Mohamed của đạo Hồi.”

Bộ phim nói trên do một người Mỹ sản xuất. Phim mô tả Hồi giáo như một "căn bệnh ung thư" và quay cảnh nói về mối quan hệ của Đấng tiên tri Mohamed với phụ nữ.

Bộ phim này là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình chiều 11/9 của hàng nghìn người Ai Cập trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở Cairo, và vụ tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố miền Đông Benghazi của Libya cùng ngày làm bốn quan chức Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens.

Cùng ngày, Tòa thánh Vatican đã lên án những "hành vi khiêu khích" chống Hồi giáo và "hành động bạo lực không thể chấp nhận được" sau vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Libya liên quan đến bộ phim trên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Vatican Federico Lombardi cho biết: "Các hậu quả của cuộc tấn công và những lời khiêu khích không thể biện hộ nhằm vào các tín đồ Hồi giáo rõ ràng là rất nghiêm trọng."

Tại Ai Cập, trong một cuộc họp, các bộ trưởng chính phủ nước này đã lên án bộ phim, đồng thời yêu cầu Chính phủ Mỹ thể hiện quan điểm rõ ràng đối với nhà làm phim nói trên. Trước đó, Đại giáo chủ Ai Cập Ali Gomaa cũng lên án bộ phim trên đã "làm tổn thương hàng triệu người Hồi giáo trên khắp thế giới."

Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án bộ phim "đáng khinh bỉ" tấn công đạo Hồi. Người phát ngôn Bộ trên, ông Ramin Mehmanparast cho biết: "Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran kịch liệt lên án những lời lăng mạ sự linh thiêng của đạo Hồi." Ông nhấn mạnh: "Sự im lặng một cách có hệ thống và liên tiếp của Chính phủ Mỹ đối với những hành động đáng lên án như vậy là lý do cơ bản khiến các hành động này tiếp tục diễn ra." Theo ông, Chính phủ Mỹ có trách nhiệm ngăn chặn sự lan rộng của xu hướng nguy hiểm này.

Cùng ngày, Chính phủ Afghanistan ra tuyên bố kịch liệt lên án bộ phim trên là "vô nhân đạo và báng bổ." Tuyên bố của Phủ Tổng thống Afghanistan nêu rõ: "Nhà nước Hồi giáo Afghanistan kịch liệt lên án hành động vô nhân đạo và báng bổ trên, đồng thời bày tỏ sự căm phẫn đối với hành động này". Tuyên bố nhấn mạnh bộ phim đã gây ra sự đối đầu tôn giáo và văn hóa, là "một cú giáng mạnh vào hòa bình và sự chung sống" của hai lĩnh vực này. Chính phủ Afghanistan cũng kêu gọi ngừng phát sóng bộ phim này, đồng thời cho rằng "hành động tàn ác của nhà làm phim và người cố vấn tinh thần cuồng tín cho bộ phim đã làm tổn thương tới tình cảm của thế giới đạo Hồi."

Trước đó, tại Afghanistan, các vụ bạo động đã làm gần 40 người thiệt mạng đầu năm 2012 sau khi quân đội Mỹ tại một căn cứ quân sự đốt bản in của cuốn kinh Koran.

Liên quan đến vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Libya, chính quyền Libya đã cáo buộc những người ủng hộ chế độ của cựu lãnh đạo Moamer Kadhafi và mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda tiến hành vụ tấn công này.

Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Megaryef cho biết vụ tấn công xảy ra đúng ngày 11/9 - ngày cách đây 11 năm các phần tử khủng bố Al Qaeda đã tấn công Tòa tháp Đôi của Mỹ - mang một ý nghĩa rõ ràng. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi nhất quyết không cho phép sử dụng lãnh thổ nước mình để thực hiện các hành động trả thù bẩn thỉu và hèn nhát." Ông nói thêm rằng các hành động như vậy nhằm hủy hoại các nỗ lực của Libya tiến tới dân chủ.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/9, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết nước này đã cử Hạm đội Chống khủng bố (FAST) gồm 50 binh sĩ thủy quân lục chiến tới Libya để tăng cường an ninh sau vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi.

Trong một diễn biến mới nhất cùng ngày, khoảng 100 người Hồi giáo Salafist đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Tunisia, cách thủ đô Tunis khoảng 10 km về phía Bắc, nhằm phản đối bộ phim trên. Cảnh sát đã được tăng cường để đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục