Al Qaeda thừa nhận giết hại gần 30 binh sĩ Mali

Tổ chức khủng bố Al Qaeda Bắc Phi thừa nhận giết hại ít nhất 28 binh sĩ Mali và bắt 3 binh sĩ khác trong các cuộc giao tranh mới đây.

Trong một thông báo đăng trên Internet ngày 7/7, tổ chức khủng bố Hồi giáo Al Qaeda Bắc Phi (AQMI) thừa nhận đã giết hại ít nhất 28 binh sĩ Mali và bắt giữ 3 binh sĩ khác trong các cuộc giao tranh mới đây giữa quân đội Mali và các phần tử khủng bố Al Qaeda tại khu vực miền Bắc Wasra.

Thông báo của AQMI cho biết trong số những binh sĩ thiệt mạng có 1 sĩ quan quân đội cấp cao. Phía AQMI có một tay súng tử vong.

AQMI tuyên bố nhóm này tiến hành vụ tấn công trên nhằm trả đũa "cuộc chiến" chống Al Qaeda mà quân đội Mali đã tiến hành sau khi Al Qaeda sát hại một con tin người Anh hồi tháng 6 vừa qua.

Nhóm này cũng đe dọa sẽ tiến hành các vụ tấn công tương tự nhằm vào quân đội chính phủ.

Trong khi đó, hãng AP dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mali cho biết các binh sĩ chính phủ bị các tay súng Al Qaeda bắt giữ trong những cuộc giao tranh diễn ra cuối tuần qua.

Theo người phát ngôn này, cả hai bên đều bị tổn thất, song không tiết lộ chi tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục