AL và EU hoan nghênh kế hoạch của Nga về Syria

Liên đoàn Arập và EU ủng hộ đề xuất đặt các vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế để cuối cùng đưa ra tiêu hủy.
Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi ngày 10/9 cho biết AL sẽ ủng hộ đề xuất của Nga, theo đó không tấn công quân sự chống Syria và đặt các vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế để cuối cùng đưa ra tiêu hủy.

Phát biểu trước báo giới tại Cairo, ông al-Arabi khẳng định AL sẽ "sớm đưa ra tuyên bố để chính thức thông báo ủng hộ" kế hoạch của Nga.

Theo AFP, cùng ngày, Liên minh Châu Âu (EU) đã hoan nghênh kế hoạch trên của Nga, đồng thời cho biết EU đang chờ đợi các chi tiết trong bản đề xuất. Ủy ban Châu Âu (EC) cũng tuyên bố ngay lập tức chi 58 triệu euro (77 triệu USD) để giúp người Syria tị nạn ở Liban.

[Nga, Syria sớm đưa kế hoạch kiểm soát kho vũ khí]

Về đề xuất của Nga, người phát ngôn EC, Michael Mann, nói: "Chúng tôi đang nghiên cứu lợi ích của đề xuất này. Chúng tôi hoan nghênh mọi đề xuất có thể giảm bạo lực ở Syria. Tuy nhiên, trước hết chúng tôi cần được chứng kiến nội dung chính xác của đề xuất và liệu văn bản này có nghiêm túc không và có thể khả thi hay không"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục