ALBA cam kết tiếp tục tăng cường khối đoàn kết và hợp tác

Ngày 14/12, Hội nghị thượng đỉnh ALBA đã diễn ra tại Cuba nhằm củng cố khối đoàn kết và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên để đối phó với những thách thức mới sau 10 năm ra đời.
ALBA cam kết tiếp tục tăng cường khối đoàn kết và hợp tác ảnh 1Liên minh Bolivar họp bàn đối phó với dịch Ebola ngày 20/10 tại Cuba. (Nguồn: AFP)

Ngày 14/12, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã diễn ra tại thủ đô La Habana (Cuba) nhằm củng cố khối đoàn kết và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên để đối phó với những thách thức mới sau 10 năm tổ chức này ra đời.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Cuba Raul Castro kêu gọi các nước thành viên sớm hoàn thiện chương trình cơ chế của ALBA và cho rằng đó là một sự lựa chọn thực tế trước mô hình bá chủ đang bị chìm sâu trong khủng hoảng không lối thoát hiện nay.

Ông Raul khẳng định cần phải tiếp tục tạo sự bền vững cho các dự án kinh tế xã hội một cách hiệu quả vì lợi ích của nhân dân các nước trong khối.

Nhà lãnh đạo Cuba đánh giá, sau một thập kỷ ra đời theo sáng kiến của lãnh tụ Fidel Castro và cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, những thành tựu của ALBA đã cho phép các nước thành viên đối mặt một cách tốt hơn trước những thách thức của hiện tại và tương lai.

ALBA vẫn luôn duy trì nguyên tắc đoàn kết, công lý và hợp tác, đồng thời khẳng định tính đa dạng ở mỗi nước và trong toàn khối.

Chủ tịch Raul Castro cho rằng ALBA đã trở thành một tổ chức liên kết quan trọng trong khu vực để đưa ra tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan tới chủ quyền và độc lập của các dân tộc, cũng như các vấn đề chính trị quan trọng khác ở khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ALBA vẫn tiếp tục mở rộng các dự án kinh tế, thương mại và hợp tác đem lại lợi ích chung cho tất cả các nước thành viên.

Trong khuôn khổ các dự án của ALBA được triển khai rộng rãi, hơn 3 triệu người tại 10 nước đã được chữa khỏi các bệnh về mắt trong chương trình “Chiến dịch Kỳ diệu," hơn 5 triệu người tại 18 quốc gia đã được xóa nạn mù chữ sau khi tham gia chương trình học tập mang tên “Tôi có thể."

Ngoài ra, có gần 24.000 nhân viên y tế cộng đồng của các nước Mỹ Latinh và Caribbean đã tốt nghiệp sau khi theo học chương trình do ALBA phát động.

Các nhà lãnh đạo các nước thành viên ALBA nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thành lập Khu vực kinh tế bổ sung ALBA-Petrocaribe-Mercosur, tăng cường việc sử dụng đồng tiền nội khối SUCRE trong giao dịch thương mại giữa các nước thành viên và đưa vào hoạt động hiệu quả Ngân hàng ALBA để có thể xây dựng được một cấu trúc tài chính khu vực mới mang tính độc lập hơn.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo ALBA cũng đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực xã hội mà khối này đem lại, đồng thời khẳng định ALBA sẽ hướng tới một tương lai hội nhập kinh tế-thương mại một cách sâu sắc hơn thông qua các cơ chế như Thỏa thuận thương mại của các dân tộc (TCP), Ngân hàng ALBA và đồng SUCRE.

Kết thúc hội nghị, ALBA đã ra tuyên bố chung 43 điểm khẳng định tình đoàn kết và hợp tác giữa các nước thành viên, cam kết tiếp tục cuộc đấu tranh vì nền độc lập và chủ quyền hoàn toàn của Mỹ Latinh và Caribbean, cũng như ủng hộ Venezuela và Cuba trước những âm mưu gây bất ổn của Mỹ.

Chính thức được Cuba và Venezuela thành lập ngày 14/12/2004 thông qua một hiệp ước do lãnh tụ Fidel Castro và cố Tổng thống Hugo Chavez ký kết, ALBA là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh bao gồm các nước Bolivia, Ecuador, Antigua và Barbuda, Dominica, Nicaragua, Santa Lucia, San Vicente và Granadinas, cùng với hai nước vừa được chính thức công nhận thành viên đầy đủ tại hội nghị lần này là San Cristobal và Nieves, và Granada. Ngoài ra, ALBA còn có một khách mời thường trực là Haiti./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục