Al-Qaeda muốn lực lượng Hồi giáo ở Syria ngừng giao tranh

Thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã kêu gọi các chiến binh Hồi giáo đang tìm cách lật đổ chính quyền Syria hãy chấm dứt giao tranh.

Thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã kêu gọi lực lượng thánh chiến có quan hệ với tổ chức khủng bố này và các chiến binh Hồi giáo đang tìm cách lật đổ chính quyền Syria hãy chấm dứt giao tranh.

Theo AFP và Reuters, trong bức thông điệp ghi âm đăng tối 22/1 trên trang YouTube, Zawahiri hối thúc tất cả các nhóm thánh chiến và "mọi người dân tự do ở Syria đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad cố gắng lập tức chấm dứt giao tranh giữa những người anh em thánh chiến và Hồi giáo."

Trong những tuần gần đây, đụng độ đã nổ ra giữa tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông, quy mô nhỏ nhưng hùng mạnh và có quan hệ với Al-Qaeda, với các nhóm nổi dậy Hồi giáo khác, thường do các tranh chấp liên quan đến quyền lực và lãnh thổ.

Lực lượng nổi dậy giao tranh với ISIL bao gồm từ những thành phần ôn hòa tương đối thế tục đến các nhóm Hồi giáo, kể cả Jabhat al-Nusra có quan hệ với Al-Qaeda, gây ra làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong hàng ngũ quân nổi dậy kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu tháng 3/2011.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), cuộc giao tranh từ đầu tháng 1 giữa các nhóm phiến quân đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Những rạn nứt trong hàng ngũ phiến quân đã giúp lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad giành lại vùng lãnh thổ xung quanh Aleppo, đầu mối thương mại miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục