Trung tâm dự kiến hoạt động vào tháng 7/2013 này được đặt tại nhà máy sản xuấtthủy điện kỹ thuật cao của Alstom, ở Tabaute cách Sao Paulo 130km.
Với đầu tư trang thiết bị ban đầu khoảng 6 triệu euro, trung tâm sẽ có nhiềuchuyên gia nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các giải pháp kỹ thuật chocác dự án trên thế giới đồng thời phát triển các mẫu tuốcbin Kaplan đặc biệtdành cho thị trường Brazil cũng như người tiêu dùng nước này.
Trung tâm này cũng sẽ có hợp tác mật thiết với các viện học thuật của Brazil nhưĐại học Sao Paulo và Đại học Itajuba.
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, Chủ tịch hãng Năng lượng tái sinh Alstom nhậnđịnh Brazil là thị trường thủy điện rất lớn dành cho Alstom, và là nơi hãng cóthể đi tiên phong trong nhiều năm tới. Brazil chiếm 45% thị trường tương lai thếgiới về tuốcbin Kaplan, loại tuốcbin có khả năng thích nghi với dòng chảy củacác con sông, cung cấp năng lượng vào cả mùa lũ cũng như mùa khô.
Mục tiêu củaAlstom là giữ vững mức 50% thị phần hiện nay ở Brazil và duy trì tỷ lệ thị phầncủa hãng trên thị trường toàn cầu ở mức 25-30%, cũng như phát triển thị trườngmà luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa các sản phẩm và các chuyên gia kỹ thuật này."
Alstom có mặt tại Brazil từ năm 1956, có các trung tâm tương tự tại Grenoble(Pháp), Baroda (Ấn Độ), Birr (Thụy Sĩ), và Sorel-Tracy (Canada).
Tháng 11/2011, Alsom đã giới thiệu nhà máy sản xuất mẫu tuốcbin sức gió mới tạithành phố Đông Bắc Brazil Camacarl.
Alsom là công ty chuyên về các dự án cơ sở hạ tầng về sản xuất điện và lĩnh vựcxe lửa, có văn phòng đại diện tại 70 quốc gia với hơn 80.000 nhân viên./.