Ấn Độ cử tàu chiến đến Seychelles chống hải tặc

Ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ thông báo sẽ triển khai tàu chiến ở Seychelles để chống hải tặc Somalia đang mở rộng phạm vi hoạt động.
Ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ thông báo sẽ triển khai một tàu chiến ở vùng biển Seychelles để chống hải tặc Somalia đang mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vực này.

Tàu tuần tra INS Savitri cùng một trực thăng chiến đấu và đội biệt kích trên biển sẽ tuần tra khu vực đặc quyền kinh tế của Seychelles và Mauritius từ cuối tháng 11/2009 đến đầu tháng 1/2010.

Tàu INS Savitri sẽ phối hợp chặt chẽ với các tàu chiến và máy bay của lực lượng cảnh vệ biển của Seychelles và Mauritius.

Thời gian gần đây, tình hình cướp biển ở Ấn Độ Dương diễn biến hết sức phức tạp. Mới đây nhất, ngày 16/11, cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu chở hóa chất ở Tây Bắc đảo Aldabra, thuộc quần đảo Seychelles. Hiện vẫn chưa rõ thông tin chi tiết về chiếc tàu trên cũng như thủy thủ đoàn.

Năm 2008, nhiều nước bắt đầu phái tàu chiến đến Vịnh Aden nhằm chặn đứng các vụ tấn công của cướp biển Somalia - mối đe dọa lớn đối với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới này.

Kể từ đó, các toán cướp biển đã chuyển trọng tâm hoạt động sang khu vực Ấn Độ Dương, một khu vực rộng lớn và khó tuần tra hơn, thậm chí chúng còn mở rộng phạm vi hoạt động đến tận quần đảo Seychelles.

Theo Hải quân Ấn Độ, một số vụ cướp biển xảy ra cách bờ biển Somalia gần 1.900km, đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải quốc tế tại những vùng biển này. Trong số các con tin bị hải tặc bắt giữ có nhiều thủy thủ người Ấn Độ.

Tháng 10 vừa qua, cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu Panama ở vùng biển Đông Phi cùng 26 thủy thủ, trong đó phần lớn là người Ấn Độ.

Trước đó, tháng 7/2009, hải tặc đã cướp một tàu chở hàng của Ấn Độ, bắt giữ 11 thủy thủ và âm mưu dùng con tàu này để tấn công một tàu siêu trọng ở Vịnh Aden, nhưng không thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục