Ấn Độ đạt mức xuất khẩu quốc phòng cao kỷ lục 170 tỷ USD

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, nhờ những nỗ lực của chính phủ, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ hiện đã vượt 14.000 tỷ rupee, so với mức 900 tỷ rupee (11 tỷ USD) vào năm 2014.
Ấn Độ đạt mức xuất khẩu quốc phòng cao kỷ lục 170 tỷ USD ảnh 1Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. (Nguồn: Asianaffairs)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh mới đây cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này đạt mức kỷ lục 14.000 tỷ rupee (khoảng 170 tỷ USD) trong năm 2021-2022, đồng thời tiết lộ rằng thành tích này là kết quả các chính sách của chính phủ nhằm thúc đẩy xuất khẩu vũ khí hạng nặng sang các nước thân thiện.

Theo Bộ trưởng Singh, nhờ những nỗ lực của chính phủ, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ hiện đã vượt 14.000 tỷ rupee, so với mức 900 tỷ rupee (11 tỷ USD) vào năm 2014.

[Ấn Độ thông báo thử thành công tên lửa đất đối đất BrahMos]

Ông bày tỏ tin tưởng: “Đến năm 2023, xuất khẩu quốc phòng sẽ vượt 19.000 tỷ rupee (231 tỷ USD) và chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu xuất khẩu trị giá 25.000 tỷ rupee (303 tỷ USD)vào năm 2025.”

Ông nhấn mạnh với tầm nhìn trung tâm về một “Ấn Độ tự lực,” New Delhi đã gia nhập đội ngũ sản xuất và hiện đang sản xuất các tàu sân bay nội địa như INS Vikrant.

Nhà lãnh đạo quốc phòng Ấn Độ nêu rõ trọng tâm của chính phủ nước này là tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vì sự phát triển của họ cũng như của quốc gia, đồng thời mời các công ty nước ngoài tham gia hoạt động “Sản xuất tại Ấn Độ, sản xuất cho thế giới.”

Đánh giá cao tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi vì phúc lợi quốc gia, Bộ trưởng Singh cho biết Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quy mô 3.500 tỷ USD trong 8,5 năm qua.

Bên cạnh đó, ông khẳng định Ấn Độ sẽ trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục