Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Ấn Độ thông báo, ngày 30/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha.
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh BrahMos ảnh 1Tên lửa BrahMos của Ấn Độ. (Nguồn: Zee News)

Ấn Độ thông báo, ngày 30/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha.

Tên lửa BrahMos có hệ thống đẩy, khung, cung cấp năng lượng và các bộ phận khác được chế tạo tại Ấn Độ, đã được phóng thử nghiệm từ Bãi thử tích hợp (ITR) ở Odisha. Đây là loại tên lửa do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa này đã được phóng thử thành công ở tầm bắn tối đa là 290 km.

[Nga-Ấn Độ hợp tác tăng tầm bắn tên lửa hành trình BrahMos]

Trước đó, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ ngày 17/9 đã đã thử thành công tên lửa Astra không đối không có tầm bắn trên 70 km. Vụ thử được tiến hành từ một máy bay chiến đấu Su-30MKI cất cánh từ căn cứ không quân ở bang Tây Bengal. Tên lửa Astra do DRDO thiết kế và có thể tấn công mục tiêu ở tốc độ 5.555 km/giờ.

Astra là chương trình tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn nội địa đầu tiên của Ấn Độ và được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí không chiến chủ lực trang bị cho các tiêm kích hiện tại và tương lai của không quân nước này. Tên lửa Astra nặng 154 kg với đầu đạn phá mảnh 15 kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục