An Giang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe máy tại quán càphê

Lực lượng công an đã xác định bắt giữ được Huy tại tiệm game, thu hồi 2 môtô bị trộm. Còn Lợi lẩn trốn đến sáng 7/4 cũng bị Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ.
An Giang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe máy tại quán càphê ảnh 1Đối tượng Lê Gia Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ Lê Ngọc Lợi (sinh năm 1987, không nơi cư trú nhất định) và Lê Gia Huy (sinh năm 1996, trú tại khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và thu hồi 2 xe môtô mà cả hai đối tượng trộm được.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lợi và Huy khai nhận trong lúc chơi game trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang), lúc 2 giờ ngày 2/4, Huy rủ Lợi đi trộm cắp tài sản, Lợi đồng ý.

Sau đó, Huy điều khiển xe môtô chở Lợi đảo quanh nhiều tuyến đường ở thành phố Long Xuyên, khi đến khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước phát hiện có nhiều xe mô tô của khách đang uống nước trong quán càphê.

[Triệt phá băng nhóm sử dụng máy phá sóng định vị để trộm xe môtô]

Lúc này, Lợi ngồi canh để Huy lẻn vào trộm một xe, đem đến quán game cất giấu rồi tiếp tục quay lại quán càphê trên trộm thêm một xe khác. 

Thấy dễ, cả 2 tiếp tục quay lại quán, Huy định lấy chiếc xe thứ 3 thì bị anh Võ Thanh Hải (bảo vệ của quán) và anh Nguyễn Hoàng Phúc (khách ngồi uống nước) phát hiện, giữ lại.

An Giang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe máy tại quán càphê ảnh 2Tang vật được Công an thành phố Long Xuyên thu hồi để trao trả cho người dân. (Ảnh : TTXVN phát)

Để giải cứu cho Huy, Lợi cầm dao từ ngoài lao vào, đâm anh Hải trúng vùng lưng; chém vào tay anh Phúc rồi cả 2 lên xe môtô tẩu thoát. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Long Xuyên đã chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp với Công an địa phương nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ ngày 2/4, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ được Huy tại tiệm game, thu hồi 2 môtô bị trộm. Còn Lợi lẩn trốn đến sáng 7/4 cũng bị Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ. 

Vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục