An Giang: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, chế biến 10 tấn càphê bột giả

Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn càphê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay.

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý. (Ảnh: TTXVN phát)
Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017 và 2025).

Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, đầu tháng 2/2026, qua kiểm tra cơ sở cà phê Văn Quý 7777, tại xã Phú Hữu (An Giang) do Đỗ Văn Quý làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng sử dụng bột bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất càphê bột giả. Sản phẩm được bán ra thị trường với giá 80.000-100.000 đồng/kg.

Khám xét cơ sở của Quý, công an thu giữ 79,5kg càphê thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất.

Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn càphê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay.

Cơ quan Công an đã lấy mẫu càphê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.

Kết quả cho thấy các mẫu càphê không phát hiện hàm lượng caffeine, đủ căn cứ xác định là càphê giả theo quy định hiện hành.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục