An Giang: Khởi tố vụ cưỡng đoạt hơn 1.600 tấn cá tra trị giá trên 45 tỷ đồng

Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ cưỡng đoạt hơn 1.600 tấn cá tra cùng hành vi hủy hoại tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Phu khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Bị can Nguyễn Văn Phu khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản, Dương Văn Chóp (sinh năm 1990, cư trú xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi hủy hoại tài sản.

Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 5/2024, anh Nguyễn Thanh Việt cùng vợ là chị Trịnh Thị Mỹ An thỏa thuận miệng thuê 3 ao nuôi cá và sang lại cá đang nuôi trong ao của Nguyễn Văn Phu, tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang để nuôi.

Sau đó, anh Việt thu hoạch các ao cá sang lại của Phu được trên 670 tấn cá tra nguyên liệu rồi tiếp tục thả nuôi đợt 2.

ttxvn-duong-van-chop.jpg
Bị can Dương Văn Chóp khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/7/2025, Phu đến kêu Chóp cắt bỏ dây liên kết đến 6 camera do anh Việt lắp đặt để quản lý quá trình nuôi cá, gây thiệt hại trên 6 triệu đồng.

Ngày 11/7, Phu cùng Chóp và một số người khác đến 3 ao cá anh Việt đang nuôi, cho rằng đây là cá của Phu nên đã đuổi những người làm thuê cho anh Việt ra khỏi khu vực nuôi cá, rồi cho người chiếm đoạt sổ sách quản lý cá nuôi và số cá nuôi trong 3 ao có tổng trọng lượng trên 1.619 tấn, trị giá trên 45,3 tỷ đồng.

Đến ngày 24/7, Phu cùng Chóp và nhiều người đưa ghe đến các ao cá đã chiếm đoạt của anh Việt bắt trên 21,5 tấn cá tra (trị giá khoảng 604 triệu đồng) bán cho các công ty thủy sản. Thấy vậy, chị An trình báo đến các cơ quan chức năng thì Phu không bắt cá trái phép tại các áo cá của chị An nuôi nữa.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các chuyên gia nhận xét so với Luật Xây dựng 2014, các quy định mới được đánh giá rõ ràng hơn, giúp giảm tình trạng mỗi địa phương hiểu và áp dụng khác nhau. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Loại bỏ chồng chéo trong cấp phép xây dựng

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn 50% thời gian cấp giấy phép xây dựng, đồng thời mở rộng diện miễn phép và chuyển mạnh sang xử lý trực tuyến nhằm giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.