An Giang: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã bàn giao hồ sơ, đối tượng, tang vật và phương tiện liên quan đến vụ án cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.
An Giang: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ảnh 1Biên phòng áp giải các đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 7/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" liên quan đến 2 đối tượng Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1976) cùng ngụ tại ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã bàn giao hồ sơ, đối tượng, tang vật và phương tiện liên quan đến vụ án cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 26/2/2022, Tổ kiểm soát lưu động Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an xã Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Khánh An.

Đến khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An, Tổ công tác phát hiện 5 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới.

Qua xác minh, các đối tượng tên là: Trần Tiến Phát (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai); Lý Văn Bình (sinh năm 2000), Lý Văn Giàng (sinh năm 2004), Lý Văn Điện (sinh năm 2003), Lý Thị Vàng (sinh năm 2005) cùng ngụ tại tỉnh Lâm Đồng.

[Quảng Trị: Phát hiện và bắt giữ các đối tượng xuất cảnh trái phép]

Sau đó, Tổ công tác đã đưa 5 đối tượng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để điều tra, xử lý.

Từ lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã cử lực lượng xác minh các đối tượng trong diện nghi vấn.

Đơn vị xác định được Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1976) cùng ngụ tại ấp An Hòa, xã Khánh An có liên quan đến vụ việc tổ chức cho các đối tượng trên xuất cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng đã đưa Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Văn Lợi về Đồn làm việc.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Văn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục