Sáng 25/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin, tối 24/8, đơn vị đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu cá AG-93978-TS của tỉnh An Giang bị phá nước có nguy cơ chìm khi đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam.
Cụ thể, tối 24/8, tàu cá AG-93978-TS đang khai thác thủy sản tại khu vực cách Tây Nam Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc khoảng 35 hải lý, thì bị phá nước ngập khoang máy.
Nhận được tin báo lúc 21 giờ 30, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều tàu 371 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam nhanh chóng cơ động đến hiện trường hỗ trợ. Đến 23 giờ 30, tàu 371 tiếp cận tàu cá gặp nạn, triển khai tổ công tác cùng trang thiết bị chống chìm hỗ trợ tàu cá.
Qua kiểm tra, nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết khu vực có sóng, gió lớn làm nước tràn vào khoang máy; độ ngập sâu khoảng 2m. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực sử dụng máy bơm và thiết bị chống chìm, triển khai các phương án ngăn nước và hút nước ra khỏi khoang máy.
Đến 0 giờ 30 ngày 25/8, tàu AG-93978-TS cơ bản đã được hỗ trợ xử lý bơm, hút nước, không còn nguy cơ chìm tàu. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, sẵn sàng hỗ trợ tàu AG-93978-TS cũng như các phương tiện khác hoạt động trong khu vực.
Việc kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.Tàu AG-93978-TS có 16 thuyền viên, hành nghề lưới kéo đôi, thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Vĩ, thường trú tại xã Phú An, tỉnh An Giang./.
Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cứu nạn ngư dân trên tàu cá bị cháy
Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 4040 đã phối hợp với các tàu cá của ngư dân trên thực địa tổ chức cứu nạn an toàn thành công 4 thuyền viên trên tàu KG-94220-TS, do ông Lê Quốc Tuấn làm thuyền trưởng.