An Giang: Một công nhân tử vong sau khi bị cuốn vào trục máy trộn cám

Phải hơn 5 giờ, các lực lượng cứu hộ mới đưa được anh Nguyễn Thanh Nhựt - công nhân bị cuốn vào trục máy trộn cám chế biến thức ăn thủy sản - ra ngoài nhưng anh Nhựt đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 13/7, anh Nguyễn Thanh Nhựt đang làm việc cùng với một số công nhân khác tại bộ phận trộn cám để chế biến thức ăn thủy sản của Công ty Cửu Long - Chi nhánh đóng tại Khu Công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bất ngờ bị cuốn vào trục máy trộn cám

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang (trạm Châu Phú) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 20 chiến sỹ đến hiện trường để tiến hành giải cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, do nạn nhân bị cuốn vào trục máy nằm trên cao, muốn đưa được nạn nhân ra, lực lượng chức năng phải dùng đến máy hàn điện để cắt trụ và kích trục máy trộn cám lên nếu không nạn nhân sẽ bị nghiền nát.

Sau hơn 5 giờ, anh Nhựt được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Chiều 14/7, ông Hồ Đăng Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng đối với gia đình nạn nhân Nguyễn Thanh Nhựt, tử vong do bị cuốn vào trục máy trộn cám chế biến thức ăn thủy sản.

Anh Nhựt sinh năm 1993, là công nhân Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long. 

Theo ông Hồ Đăng Dương, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long, Chi nhánh đóng tại Khu Công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thuộc công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc trên, phía công đoàn cơ sở và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang đã trực tiếp đến động viên và hỗ trợ gia đình lo an táng cho nạn nhân.

Trước mắt, ngoài chi phí mai táng, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

[Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngang qua người]

“Hiện, Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này,” ông Dương cho biết thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục